Mỹ lên tiếng về đàm phán hiệp ước New START với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland khẳng định, Mỹ sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Nga về hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START ngay lập tức nếu Nga sẵn sàng.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland.

Theo hãng tin TASS, trả lời câu hỏi của hãng tin này về việc Mỹ có chuẩn bị cho các cuộc đàm phán mà không có điều kiện tiên quyết nào được đưa ra hay không, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng làm điều đó vào ngày mai nếu Nga sẵn sàng".

Bà Nuland cũng cho rằng Mỹ và Nga có trách nhiệm giữ cho kho vũ khí hạt nhân của nước này được an toàn và an ninh.

“Mỹ đã sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán để đảm bảo thực thi New START từ đầu”, nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang ngày 21/2 tuyên bố Nga đang đình chỉ tham gia hiệp ước New START, nhưng không rút khỏi hiệp ước này.

Người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh rằng, trước khi quay lại thảo luận về việc tuân thủ hiệp ước, Nga cần biết rõ việc kiểm đếm các kho vũ khí của không chỉ Mỹ mà còn của các cường quốc hạt nhân NATO khác bao gồm Anh và Pháp theo hiệp ước.

Hạ viện Nga ngày 22/2 đã nhất trí thông qua dự luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước New START.

Trong khi đó, ông Mikhail Ulyanov, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, trong một phát biểu cho biết không loại trừ khả năng Nga xem xét lại quyết định đình chỉ tham gia Hiệp ước New START.

"Đình chỉ không có nghĩa là rút hẳn”, ông Ulyanov nói trên kênh Telegram. Nhà ngoại giao Mỹ cho rằng tình hình có thể đảo ngược nếu Mỹ thể hiện ý chí chính trị và nỗ lực vì mục tiêu giảm leo thang chung và tạo điều kiện cho việc thực thi toàn diện của Hiệp ước New START.

Đọc thêm