Mỹ- Nga dẹp bỏ mâu thuẫn vì vụ Snowden

Giới chức Mỹ cho hay vẫn sẽ họp cấp cao với Nga vào ngày 9/8 tới đây, dù Moscow quyết định cho cựu nhân viên tình báo Edward Snowden tị nạn.

Giới chức Mỹ cho hay vẫn sẽ họp cấp cao với Nga vào ngày 9/8 tới đây, dù Moscow quyết định cho cựu nhân viên tình báo Edward Snowden tị nạn.

Văn bản cho phép tị nạn tạm thời của Snowden.
Văn bản cho phép tị nạn tạm thời của Snowden.

Bộ Ngoại giao Mỹ trong một thông cáo cho biết Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sẽ có cuộc họp với đồng sự Nga tại Washington để bàn về các vấn đề song phương và quốc tế cấp bách, trong đó có chủ đề Syria và chương trình hạt nhân của Iran. Hai bên cũng sẽ thảo luận về vụ Snowden.

Snowden hồi tuần trước đã được cấp quy chế tị nạn tại Nga bất chấp việc Mỹ nhiều lần yêu cầu Moscow dẫn độ cựu nhân viên tình báo này về nước để xét xử tội rò rỉ thông tin về chương trình do thám tuyệt mật cho báo chí.

Quyết định cấp quy chế tị nạn tạm thời cho cựu nhân viên tình báo này đã gây căng thẳng cho quan hệ giữa Moscow và Washington.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình The Tonight Show của kênh NBC ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói ông “thất vọng” về việc Nga cho Snowden tị nạn.

Ông Obama cũng cáo buộc Moscow đôi khi vẫn mang tư tưởng Chiến tranh lạnh.

“Tôi xin nói với Tổng thống Putin rằng đó là chuyện quá khứ... chúng ta cần nghĩ tới tương lai. Không có lý do gì mà chúng ta không thể cộng tác hữu hiệu hơn hiện tại”, ông Obama nói trên truyền hình.

Snowden đã rò rỉ thông tin mật của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), cho thấy quy mô chương trình do thám điện tử của tổ chức này.

Bảo An (tổng hợp)