Mỹ, Nga giảm số lượng kho vũ khí hạt nhân

(PLO) -Mỹ và Nga, hai cường quốc thế giới về vũ khí hạt nhân, đang dần dần giảm số lượng kho vũ khí hạt nhân nhưng lại hiện đại hóa vũ khí, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết. 

AFP dẫn báo cáo được công bố ngày 13/6 cho biết, 9 quốc gia – Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên – đã có 15.395 đầu vũ khí hạt nhân từ đầu năm 2016, gồm 4120 vũ khí đã được triển khai. 

Nhà nghiên cứu Shannon Kile và Hans Kristensen viết trong báo cáo: “Kho dự trữ vũ khí đang giảm về số lượng từ thời điểm cao nhất là 70.000 đầu vũ khí vào khoảng giữa thập niên 80. Nguyên nhân của sự giảm bớt này là do Mỹ và Nga đã giảm lực lượng hạt nhân đáng kể”

Sự giảm bớt này là kết quả của hiệp ước hạn chế vũ trang lần 3 được ký kết năm 1991, và cũng là nỗ lực của Nga và Mỹ. 

Nga có khoảng 7.290 đầu vũ khí hạt nhân từ đầu 2016 và Mỹ có 7000, cả 2 nước chiếm 93% tổng kho vũ khí hạt nhân thế giới. 

Ấn Độ và Pakistan đang dần tăng kho vũ khí hạt nhân của quốc gia mình: Ấn Độ tăng cường chương trình tên lửa đạn đạo hạt nhân và nước láng giềng Pakistan phát triển vũ khí chiến tranh hạt nhân.