Mỹ, Nhật, Hàn tập trận chung chống tàu ngầm Triều Tiên

(PLO) - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc 3/4 khởi động cuộc tập trận hải quân chung nhằm chống lại mối đe đọa tên lửa từ các tàu ngầm của Triều Tiên 
Vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thành công hồi tháng 8-2016 của Bình Nhưỡng - Ảnh: AFP/Tuổi trẻ
Vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thành công hồi tháng 8-2016 của Bình Nhưỡng - Ảnh: AFP/Tuổi trẻ

AFP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận được tiến hành ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía nam của Hàn Quốc ở gần Nhật Bản. Cuộc tập trận sẽ kéo dài trong 3 ngày, với sự tham gia của hơn 800 binh sỹ, nhiều tàu khu trục và máy bay sử dụng trong chiến tranh chống tàu ngầm của cả 3 nước.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận được tiến hành nhằm đảm bảo  phản ứng hiệu quả với mối đe dọa tàu ngầm của Triều Tiên, trong đó có các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, đồng thời thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của 3 nước trong việc đối phó với mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. 

Cuộc tập trận bắt đầu chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ đã sẵn sàng hành động đơn phương trong việc đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên nếu Trung Quốc không sẵn sàng giúp đỡ.