Mỹ- Nhật lo ngại 'mối đe dọa nghiêm trọng' từ Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quân đội Mỹ cho biết các vụ thử tên lửa do Triều Tiên tiến hành cuối tuần qua gây ra "mối đe dọa" đối với các nước láng giềng và hơn thế nữa.
Bản tin về vụ thử tên lửa hành trình tầm xa của Triều Tiên trên truyền thông Hàn Quốc ngày 13/9/2021. Ảnh: AP
Bản tin về vụ thử tên lửa hành trình tầm xa của Triều Tiên trên truyền thông Hàn Quốc ngày 13/9/2021. Ảnh: AP

"Hoạt động này nhấn mạnh việc CHDCND Triều Tiên tiếp tục tập trung phát triển chương trình quân sự và các mối đe dọa gây ra cho các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế", Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Mỹ sẽ "tiếp tục theo dõi tình hình và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của chúng tôi". Đồng thời, nhắc lại "cam kết bảo vệ" của Hoa Kỳ đối với các nước láng giềng của Triều Tiên là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Seoul và Washington là các đồng minh theo hiệp ước, với khoảng 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc để bảo vệ đất nước này từ năm 1950.

Trong khi đó, tờ Asahi Shimbun đưa tin, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết các tên lửa có tầm bắn như vậy của Triều Tiên sẽ gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an toàn của Nhật Bản và các khu vực lân cận”.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại,” ông Kato nói trong khi đề cập đến những nỗ lực của Nhật Bản nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của mình. Ông cho biết Tokyo đang làm việc với Washington và Seoul để thu thập thông tin về các vụ thử mới nhất của Triều Tiên nhưng cho biết không có dấu hiệu ngay lập tức cho thấy vũ khí đã lọt vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Noh Kyu-duk (phải) và người đồng cấp Nhật Bản, Takehiro Funakoshi, trước cuộc hội đàm ở Seoul ngày 21/6/62021. Ảnh: Yonhap

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Noh Kyu-duk (phải) và người đồng cấp Nhật Bản, Takehiro Funakoshi, trước cuộc hội đàm ở Seoul ngày 21/6/62021. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, trong ngày hôm nay, các đặc phái viên về hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Nhật Bản đã hội đàm tại Tokyo để thảo luận về hợp tác nối lại đối thoại với Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do các vụ phóng tên lửa hành trình cuối tuần qua của Bình Nhưỡng.

Cuộc đàm phán giữa trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Seoul, Noh Kyu-duk và người đồng cấp Nhật Bản, Takehiro Funakoshi, diễn ra trước cuộc gặp ba bên với đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về Triều Tiên, ông Sung Kim.

Trước khi khởi hành đến Tokyo vào Chủ nhật, ông Noh đã lưu ý về "tiến bộ đáng kể" trong các cuộc đàm phán giữa Seoul và Washington về các dự án nhân đạo, nhưng ông không nói rõ thêm.

Trong cuộc họp ba bên vào thứ Ba, ông Noh, ông Kim và ông Funakoshi dự kiến ​​sẽ thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo và hợp tác ba bên về việc nối lại đàm phán với Triều Tiên.