Mỹ phê duyệt gửi lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mỹ đã phê duyệt việc chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine, hãng tin CNN dẫn lời ông Doug Bush, người phụ trách mua sắm của quân đội Mỹ đưa tin.
Xe tăng M1A1 Abrams.
Xe tăng M1A1 Abrams.

Hãng tin TASS dẫn lại thông tin từ CNN cho hay, trong phát biểu với các phóng viên, ông Bush xác nhận việc phê duyệt thủ tục để chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ cho Ukraine đã hoàn tất.

“Giờ đây, những xe tăng đó sẽ được đưa sang châu Âu sau đó tới Ukraine cùng với những mặt hàng khác như đạn dược, phụ tùng thay thế, thiết bị tiếp nhiên liệu và sửa chữa”, quan chức Mỹ được giới truyền thông dẫn lời cho biết.

Tuy nhiên, ông Douglas Bush không cho biết sẽ có bao nhiêu xe tăng Abrams trong lô hàng đầu tiên tới đây.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, tờ Politico đưa tin rằng Mỹ dự kiến sẽ chuyển giao cho Ukraine một số xe tăng Abrams cho Ukraine vào tháng 9.

Theo tờ báo này, lô xe tăng đầu tiên của Mỹ sẽ bao gồm từ 6 đến 8 chiếc. Tổng cộng, Washington dự định cung cấp cho Kiev 31 chiếc Abrams kiểu cũ M1A1.

Về phía Nga, ngay từ năm ngoái, nước này đã gửi công hàm tới các nước NATO vì việc khối này cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí dành cho Kiev sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công. Bộ Ngoại giao Nga cũng đã lên tiếng cảnh báo về việc cung cấp vũ khí cho Kiev.