Mỹ, Qatar ký thỏa thuận chống tài trợ khủng bố

(PLO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm của Ngoại trưởng Rex Tillerson đến Doha để giải quyết tranh chấp giữa các nước Ả rập, ngày 11/7, Mỹ và Qatar đã ký thoả thuận về việc chống tài trợ tài chính cho chủ nghĩa khủng bố. 
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Qatar Mohammed al-Thani ký thỏa thuận chống tài trợ khủng bố. Ảnh: Reuters/VTV
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Qatar Mohammed al-Thani ký thỏa thuận chống tài trợ khủng bố. Ảnh: Reuters/VTV

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho biết thoả thuận do ông và Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ký kết sau nhiều tuần đàm phán giữa 2 nước. Thỏa thuận bao gồm một loạt các bước đi của mỗi nước trong thời gian tới nhằm ngăn chặn dòng tài trợ cho khủng bố cũng như tăng cường các hoạt động chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu.

“Mỹ và Qatar sẽ hợp tác nhiều hơn nữa để ngăn nguồn tài trợ khủng bố, phối hợp và chia sẻ thông tin nhằm giúp khu vực an toàn hơn”, ông Tillerson nói. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh thỏa thuận đưa ra lộ trình để đảm bảo Mỹ và Qatar có trách nhiệm với các cam kết của mình.

Trước đó, Saudi Arabia, Bahrain, Các nước tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Ai Cập đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên Qatar vì cáo buộc nước này đã hỗ trợ tài chính cho các nhóm khủng bố và kết đồng minh với Iran – các cáo buộc mà Doha đã chối bỏ. Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau lễ ký kết giữa Mỹ và Qatar, 4 nước này cho biết sẽ tôn trọng nỗ lực của Mỹ trong việc chống lại khủng bố nhưng vẫn sẽ theo dõi sát sao mọi hành động của Qatar. 

Đọc thêm