Mỹ sắp giải tán nhóm đặc nhiệm chống dịch Covid-19

(PLVN) - Nhà Trắng đang chuẩn bị giải tán lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp nhằm xử lý đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 5/5 cho hay, nhóm đặc nhiệm chống dịch Covid-19 mà ông đứng đầu sẽ không cần thiết muộn nhất là sau cuối tháng này.

Cụ thể, ông Pence cho biết, giới chức Mỹ đang bắt đầu xem xét khả năng giải tán nhóm đặc nhiệm vào ngày Tưởng niệm (25/5) hoặc đầu tháng 6.

Lực lượng đặc nhiệm chống dịch Covid-19 của Mỹ đã chủ trì các phản ứng phức tạp đối với dịch bệnh nguy hiểm này.

Nhóm này do Phó Tổng thống Pence đứng đầu, chịu trách nhiệm báo cáo với Tổng thống Donald Trump việc phối hợp giữa các viện y tế, nhân viên chính trị và thống đốc các bang.

Lực lượng đặc nhiệm cũng đã thu hút các chuyên gia y tế xây dựng các khuyến nghị quốc gia về giãn cách xã hội.

Theo Phó Tổng thống Pence, những nỗ lực đó sẽ sớm sẵn sàng được chuyển sang cho các cơ quan chính phủ thường xuyên làm việc “theo cách truyền thống hơn”.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn coi đại dịch Covid-19 là ưu tiên hàng ngày hàng đầu của mình.

Việc hạ thấp tình hình từ tình trạng khẩn cấp của Mỹ đi kèm với trọng tâm mới của ông Trump trong việc thúc đẩy đất nước chuẩn bị cho việc mở cửa lại nền kinh tế.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh thống kê của Reuters cho thấy số người tử vong vì dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ tính đến ngày 5/5 đã vượt con số 70.000 người.

Gần 1,2 triệu người Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, tức nhiều hơn tổng số ca bệnh của những nước có số ca bệnh cao nhất thế giới tiếp sau đó là Tây Ban Nha, Italia, Anh, Pháp và Đức.

Dự báo của trường Đại học Washington vốn thường được giới chức Nhà Trắng trích dẫn cho rằng số người tử vong vì dịch bệnh tại Mỹ có thể vượt mốc 1340.000 người vào ngày 4/8.