Mỹ sẽ tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm xác nhận với các phóng viên tại Phòng Bầu dục về việc xem xét tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh về ngoại giao, sau cuộc gặp song phương với Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 18/11.
Tổng thống Biden cho biết đang cân nhắc việc Mỹ tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh về ngoại giao. Ảnh: AP
Tổng thống Biden cho biết đang cân nhắc việc Mỹ tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh về ngoại giao. Ảnh: AP

Một quan chức chính quyền cấp cao nói với CNN rằng ông Biden dự kiến ​​sẽ không tham dự Thế vận hội sắp tới ở Trung Quốc vào tháng Hai này và chính quyền của ông đang xem xét thực hiện một cuộc tẩy chay ngoại giao đối với sự kiện thể thao này.

Theo đó, sẽ không có quan chức Chính phủ nào của Mỹ tham dự Olympic Bắc Kinh. Mặc dù chưa có quyết định của Tổng thống nhưng các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề này đều nghiêng về hướng đó, nguồn tin CNN cho biết.

Chủ đề về Thế vận hội và sự tham dự của Tổng thống Biden đã không được đưa ra trong cuộc họp kéo dài 3 tiếng rưỡi vào tối thứ Hai với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đã tham gia vào một "cuộc tranh luận lành mạnh" về một số vấn đề, theo một quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden có mặt tại các cuộc thảo luận thông tin.

Chiều 18/11, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, quyết định xem xét tẩy chay Thế vận hội "không nói lên điều gì" về cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo.

Khi được yêu cầu cung cấp thêm thông tin về khả năng xảy ra một cuộc tẩy chay ngoại giao và điều đó có ý nghĩa gì đối với các vận động viên, bà Psaki cho biết không có thông tin cập nhật về sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Thế vận hội Bắc Kinh.

Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ và Cộng hòa, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đã vận động tẩy chay ngoại giao để phản đối việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Một số đảng viên Đảng Cộng hòa thậm chí đã đề nghị không có vận động viên Mỹ nào tham dự, nhưng quan chức này cho biết một cuộc tẩy chay hoàn toàn khó có thể xảy ra ngay bây giờ.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Biden có liên lạc với các nhà lập pháp về việc tẩy chay sắp tới hay không, bà Psaki cho biết Nhà Trắng "thường xuyên liên lạc ở nhiều cấp độ với các thành viên Quốc hội về một loạt vấn đề, bao gồm mối quan hệ với Trung Quốc và bao gồm một vấn đề như thế này".

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ và các đồng minh đang có "các cuộc trò chuyện tích cực" về cách tiếp cận Thế vận hội Mùa đông sắp diễn ra tại Trung Quốc.

Ông Blinken, xuất hiện trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh New York Times DealBook, đã được hỏi liệu các vận động viên Mỹ có nên tham gia hay Olympic Bắc Kinh không.Ngoại trưởng Mỹ chỉ nói, “Chúng tôi đang trao đổi với các đồng minh, với các đối tác, với các quốc gia trên thế giới về cách họ nghĩ về Thế vận hội, cách họ nghĩ về việc tham gia". "Đó là một cuộc trò chuyện tích cực".

Đọc thêm