Mỹ sơ tán 3 căn cứ ở Syria sau khi rút quân khỏi Afghanistan

(PLVN) - Hoa Kỳ được cho là đã sơ tán ba trong số các căn cứ quân sự của họ trên khắp lãnh thổ Syria ngay sau khi thực hiện cuộc sơ tán khỏi Afghanistan.
Mỹ xây dựng nhiều căn cứ quân sự ở Syria để chống lại nhóm khủng bố Takfiri của Daesh.

Một nguồn tin quân sự đã cung cấp tin này cho mạng truyền hình al-Alam của Iran vào hôm 1/9 xác định, một trong những căn cứ được đề cập là tiền đồn gây tranh cãi nhất của quân đội Mỹ ở Syria, nằm gần Mỏ dầu al-Omar của đất nước ở tỉnh Dayr al-Zawr, miền Đông nước này. Hai căn cứ khác nằm gần Quận Qamishli ở tỉnh Hasakah, nằm ở cực đông bắc của Syria.

Mỹ và đồng minh đóng quân tại Syria từ ăm 2014 với lý do chống lại nhóm khủng bố Takfiri của Daesh.

Trong khi đó, Hadi al-Ameri, Tổng thư ký của Tổ chức Shia Badr của Iraq, đã phát biểu tại một sự kiện, tuyên bố rằng Hoa Kỳ và các quốc gia nước ngoài khác cũng sẽ chấm dứt hiện diện quân sự ở Iraq vào cuối năm nay.

“Chúng tôi nhấn mạnh vào thời gian biểu cho việc rời Iraq của các lực lượng nước ngoài. Vào cuối năm nay, chúng ta sẽ chứng kiến ​​các lực lượng rút khỏi Iraq”, Hadi al-Ameri tuyên bố.

Thông tin liên quan đến việc Hoa Kỳ rời khỏi các tiền đồn ở Syria được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Hoa Kỳ kết thúc việc chiếm đóng Afghanistan kéo dài hai thập kỷ.

Đọc thêm