Mỹ, Thái Lan khởi động tập trận lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương

(PLVN) - Hổ mang Vàng – cuộc tập trận quân sự đa quốc gia có quy mô lớn nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương - ngày 12/2 đã khởi động tại miền Bắc Thái Lan.
Hình ảnh tại lễ khai mạc cuộc tập trận
Hình ảnh tại lễ khai mạc cuộc tập trận

Theo AP, cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của 29 nước, bao gồm các nước tham gia tập trận hoặc làm quan sát viên. 

Trong đó, Mỹ và Thái Lan đóng vai trò đồng chủ trì. 5 nước tham gia đầy đủ các hoạt động tập trận bao gồm Singapore, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia và Hàn Quốc. Trung Quốc và Ấn Độ tham gia ở mức độ hạn chế. 10 nước tham gia với tư cách quan sát viên. 

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc cuộc tập trận, quyền Trưởng phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Thái Lan Peter Haymond cho biết, cuộc tập trận được tiến hành nhằm tăng cường hợp tác và khả năng tương tác giữa các quốc gia. 

Theo một tuyên bố của phía Mỹ, cuộc tập trận kéo dài tới ngày 22/2 tới, nhằm tăng cường an ninh hàng hải, ngăn ngừa và giảm thiểu các mối đe dọa dịch bệnh mới nổi và ứng phó với các thảm họa tự nhiên quy mô lớn.

Cuộc tập trận bao gồm 3 nội dung diễn tập chính là huấn luyện quân sự, hỗ trợ nhân đạo và huấn luyện cứu trợ thảm họa.

Theo Bangkok Post, cuộc tập trận năm nay chủ yếu bao gồm các cuộc diễn tập giả định, huấn luyện trên thực địa và diễn tập cứu trợ nhân đạo, cứu hộ thiên tai.

Trong tổng số 10.000 quân nhân tham gia tập trận, Mỹ cử tổng cộng 4.500 người tham gia. Nhật Bản cử khoảng 170 người và một máy bay vận tại C-130.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1982, đây là cuộc tập trận Hổ mang Vàng thứ 38 được tiến hành.

Đọc thêm