Mỹ thông báo về chuyến thăm Nga của Đặc phái viên Tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Khí hậu John Kerry sẽ đến thăm Moscow, Nga từ ngày 12 đến ngày 15/7 tới, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.
Đại phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry.
Đại phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry.

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố ngày 8/7 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Kerry sẽ có các cuộc gặp với các quan chức trong chính phủ Nga để thảo luận về các biện pháp nhằm thúc đẩy tham vọng khí hậu toàn cầu.

Một đại diện của Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã xác nhận với hãng tin TASS rằng cuộc gặp của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và ông Kerry sẽ diễn ra trong tuần tới.

Ông Kerry giữ chức Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2013 đến năm 2017, và trong khoảng thời gian đó, ông đã có nhiều cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Cuộc gặp gần đây nhất giữa 2 ông diễn ra tại New Delhi vào tháng 4 năm nay, nhân chuyến thăm làm việc của nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tới Ấn Độ.

Vào ngày 1/7, Ngoại trưởng Nga Lavrov và ông Kerry cũng đã có cuộc điện đàm tập trung vào hợp tác Nga-Mỹ về khí hậu.

Tại cuộc điện đàm này, hai bên nhất trí tiếp tục các cuộc tiếp xúc song phương trong lĩnh vực này.

Đọc thêm