Mỹ - Trung chuẩn bị đối thoại ngoại giao, an ninh lần 2

(PLO) - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, vào ngày 9/11 tới, tại Washington, Mỹ và Trung Quốc tới sẽ tổ chức cuộc đối thoại ngoại giao và an ninh cấp cao vốn đã được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 10 vừa qua tại Bắc Kinh nhưng đã bị hoãn lại.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (bìa trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (bìa phải) gặp nhau bên lề một hội nghị ở Singapore hồi tháng 8/2018. (Ảnh: AP/VOV)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (bìa trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (bìa phải) gặp nhau bên lề một hội nghị ở Singapore hồi tháng 8/2018. (Ảnh: AP/VOV)

Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng nước này James Mattis sẽ tiếp đón Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Vòng đối thoại ngoại giao và an ninh đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc được tổ chức vào tháng 6/2017.

Cuộc đối thoại này là dấu hiệu mới nhất về việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Trung, sau khi quan hệ giữa hai nước xấu đi vì căng thẳng về thương mại và vấn đề Biển Đông. Hồi tháng 10 vừa qua, ông Mattis lẽ ra đã có chuyến thăm Trung Quốc nhưng kế hoạch này đã bị hủy sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc vì việc mua vũ khí từ Nga.

Đọc thêm