Mỹ - Trung nổ phát súng đầu tiên trong chiến tranh thương mại lớn nhất lịch sử

(PLO) - Mỹ và Trung Quốc ngày 6/7 đã áp dụng chính sách thuế mang tính “ăn miếng trả miếng” với hàng hóa nhập khẩu từ nước đối tác, khơi mào cho cái mà Bắc Kinh gọi là chiến tranh thương mại lớn nhất trong lịch sử giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Ảnh minh họa nguồn Internet
Ảnh minh họa nguồn Internet

Theo AFP, ngày 6/7, Mỹ áp thuế 25% với 34 tỉ hàng hóa của Trung Quốc, bao gồm các mặt hàng máy móc, điện tử và thiết bị công nghệ cao. Trung Quốc cùng ngày cũng đã trả đũa với việc áp dụng thuế suất 25% lên số lượng hàng hóa tương tự từ Mỹ. Biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức. Như vậy là cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã chính thức khởi động sau những thất bại trong đàm phán.

Các nhà kinh tế hiện lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể đe dọa đến tăng trưởng toàn cầu và tác động tới hệ thống thương mại thế giới. 

Đọc thêm