Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ gây ra vụ nổ kép tại sân bay Kabul

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai vụ nổ bom đã giết chết 4 lính thủy đánh bộ Mỹ, 13 thường dân và khiến hơn 70 người khác bị thương tại cổng Abbey của Sân bay Quốc tế Hamid Karzai hôm 26/8.  Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công này.
Ít nhất hai vụ nổ đã làm náo động khu vực bên ngoài sân bay ở thủ đô Afghanistan được nhóm Taliban gọi là "một cuộc tấn công khủng bố".
Ít nhất hai vụ nổ đã làm náo động khu vực bên ngoài sân bay ở thủ đô Afghanistan được nhóm Taliban gọi là "một cuộc tấn công khủng bố".

Quả bom đầu tiên được cho là nằm trong đám đông tụ tập vào sân bay để bay ra ngoài trong khi quả thứ hai được cho là ở cách xa cổng. Các quan chức y tế của bệnh viện cấp cứu ở Kabul cho biết, tình trạng sức khỏe của những người bị thương rất nguy kịch.

Trong khi đó, các báo cáo chưa được xác nhận nói rằng vụ nổ kép này đã khiến 40 người thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương. Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan (AIE) đã lên án các vụ nổ mà dân thường là mục tiêu và nói rằng các vụ nổ đã xảy ra tại một địa điểm do lực lượng Mỹ điều khiển.

Quyền Bộ trưởng kiêm phát ngôn viên của AIE Zabiullah Mujahid nói rằng họ cam kết bảo vệ cuộc sống của người dân Afghanistan.

Điều đáng nói là Mỹ đã cảnh báo người dân về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra ở sân bay Kabul và yêu cầu họ không đến nhưng đám đông vẫn tập trung ở cổng sân bay với hy vọng có cơ hội vào được sân bay để sơ tán khỏi Afghanistan.

Theo Press TV, một quan chức Taliban cho biết vụ nổ là một hành động khủng bố và nói rằng an ninh khu vực tấn công vẫn là trách nhiệm của lực lượng Mỹ đang kiểm soát khu vực đó.

"Các Tiểu vương quốc Hồi giáo lên án mạnh mẽ vụ đánh bom nhắm vào dân thường tại sân bay Kabul", phát ngôn viên của nhóm, Zabihullah Mujahid, đưa ra trên Twitter. Người phát ngôn lưu ý, "Các Tiểu vương quốc Hồi giáo đang rất chú ý đến an ninh và bảo vệ người dân của mình, và các hành vi tội ác sẽ bị ngăn chặn nghiêm ngặt."

Abdul Qahar Balkhi, thành viên ủy ban văn hóa của Taliban, nói với kênh truyền hình Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ rằng cuộc tấn công vào sân bay Kabul của Afghanistan là một hành động khủng bố cần bị cả thế giới lên án, nhất là khi đang có sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài.

Cuối ngày thứ Năm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án "vụ tấn công khủng bố làm chết và bị thương một số dân thường" gần sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

“Vụ việc này nhấn mạnh sự biến động của tình hình trên thực địa ở Afghanistan, nhưng cũng củng cố quyết tâm của chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục cung cấp hỗ trợ khẩn cấp trên khắp đất nước để hỗ trợ người dân Afghanistan" - Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric nói với các phóng viên.

Trong khi đó, một nguồn tin được Reuters trích dẫn cho biết hôm 26/8 rằng các quan chức Mỹ tin tưởng mạnh mẽ rằng những kẻ khủng bố Daesh đứng sau vụ tấn công sân bay Kabul. Đây là lần đầu tiên binh sỹ Mỹ thiệt mạng kể từ tháng 2/2020, trước khi Mỹ và Taliban ký thỏa thuận trong đó Taliban đồng ý sẽ không tấn công binh sỹ Mỹ nếu Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Reuters đã dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, sẽ truy lùng và trừng phạt những kẻ khủng bố tiến hành vụ đánh bom tự sát ở sân bay Kabul của Afghanistan ngày 26/8 khiến gần 30 lính Mỹ thiệt mạng và bị thương.

“Mỹ sẽ không tha thứ và không quên những kẻ tiến hành vụ tấn công trên cũng như bất kỳ ai muốn làm hại tới nước Mỹ. Những kẻ này sẽ bị truy lùng và phải trả giá. Tôi sẽ bảo vệ lợi ích và người dân nước Mỹ bằng mọi biện pháp. Chúng ta sẽ không chùn bước trước những kẻ khủng bố và sẽ không cho phép chúng ngừng sứ mệnh của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch sơ tán công dân.

Tôi đã chỉ thị cho các chỉ huy quân sự lên các kế hoạch tấn công tài sản, lãnh đạo và cơ sở của IS. Chúng ta sẽ đáp trả bằng sức mạnh và sự chính xác tại thời điểm và địa điểm mà chúng ta lựa chọn”, Tổng thống Joe Biden khẳng định.

Tổng thống Biden cũng cho biết, quân đội Mỹ đang phối hợp với Taliban để đảm bảo an ninh bên ngoài sân bay Kabul.

Trước đó, phát biểu với báo giới cùng ngày, Tướng Frank McKenzie - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, tới nay đã có 104.000 người, bao gồm gần 5.000 công dân Mỹ được sơ tán khỏi Afghanistan và còn khoảng 1.000 công dân Mỹ ở nước này.

Đọc thêm