Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cấm công ty trong nước sử dụng thiết bị viễn thông nước ngoài

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cấm các công ty công nghệ trong nước được sử dụng thiết bị viễn thông nước ngoài được coi là rủi ro an ninh - một động thái được cho là nhằm vào người khổng lồ Trung Quốc Huawei.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo AFP, sắc lệnh mà ông Trump vừa ký cấm mua hoặc sử dụng thiết bị từ các công ty công nghệ nước ngoài tiềm ẩn “rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia của Mỹ hoặc an ninh và an toàn của người Mỹ”. 

“Chính phủ này sẽ làm những gì cần thiết để giữ cho nước Mỹ an toàn và thịnh vượng và bảo vệ nước Mỹ khỏi những kẻ thù nước ngoài”, Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng khẳng định rằng không có quốc gia hay công ty cụ thể nào được nhắm mục tiêu trong tuyên bố “công ty và quốc gia” được nêu trong sắc lệnh mới của ông Trump.

Tuy nhiên, biện pháp được công bố khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang ngày càng sâu rộng này vẫn được nhiều người cho là xuất phát từ những lo ngại sâu sắc về mối đe dọa gián điệp có liên quan đến tập đoàn thiết bị viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ trong thời gian qua đã cố gắng thuyết phục các đồng minh không cho phép Trung Quốc tham gia xây dựng mạng di động 5G của các nước này và cảnh báo sẽ hạn chế chia sẻ thông tin với Mỹ nếu các nước để Bắc Kinh tham gia vào việc này.

Đọc thêm