Mỹ vứt bỏ ít nhất 15 triệu liều vaccine COVID-19 kể từ ngày 1/3

(PLVN) - Theo số liệu của NBC News , số lượng liều vaccine bị lãng phí đã lên đến 4 triệu vào tháng 6, tháng 7 tại Hoa Kỳ và ít nhất là 3,8 triệu liều đã bị lãng phí trong tháng 8.
Hàng triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã bị vứt bỏ vì nhiều nguyên nhân. Ảnh: StraitsTimes

Các nhà thuốc và chính quyền các bang ở Hoa Kỳ đã vứt bỏ ít nhất 15,1 triệu liều vaccine COVID-19 kể từ ngày 1/3, một bài báo đăng trên NBC News, trích dẫn dữ liệu của chính phủ tổng hợp từ báo cáo của các nhà thuốc, tiểu bang và các nhà cung cấp vaccine, nhưng không bao gồm một số tiểu bang và nhà cung cấp liên bang.

Báo cáo không giải thích lý do các liều vaccine bị vứt bỏ. Nhưng NBC News cho rằng, có rất nhiều lý do để bỏ liều vaccine phòng COVID-19 như lọ bị nứt, pha loãng vaccine, sự cố trong tủ đông lạnh, thậm chí là do số liều trong lọ nhiều hay ít so với tiêu chuẩn...

Sharifah Sekalala, Phó Giáo sư về Luật Y tế toàn cầu tại Đại học Warwick của Anh, cho biết: “Thật là bi thảm khi chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng vaccine đang bị lãng phí trong khi rất nhiều quốc gia châu Phi thậm chí chưa có 5% dân số được tiêm phòng. Rất nhiều khu vực phía nam toàn cầu chưa được tiêm chủng. Lục địa châu Phi vẫn còn dưới 10%. Đó là một sự bất bình đẳng lớn và nó thực sự có vấn đề".

Theo số liệu của NBC News, số lượng liều vaccine bị lãng phí đã lên đến 4 triệu vào tháng 6 và tháng 7 tại Hoa Kỳ. Mặc dù nhu cầu đối với vaccine trong nước đã tăng vào tháng trước do các ca bệnh và số ca nhập viện tăng do biến thể Delta, vẫn có ít nhất 3,8 triệu liều đã bị lãng phí trong tháng 8.

Tính đến 31/8, đã có 438 triệu liều vaccine được phân phối ở Hoa Kỳ, trong khi 111,7 triệu liều bổ sung đã được gửi đến các quốc gia khác kể từ ngày 3/8.

Nhưng Kristen Nordlund, phát ngôn viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, cho biết phần liều lượng bị lãng phí "vẫn rất thấp". Theo NBC News, số liều vaccine bị vứt bỏ là một lượng lớn hơn nhiều so với những gì đã biết trước đây nhưng là một phần nhỏ trong tổng số liều được sử dụng ở quốc gia này.

"Khi khả năng tiếp cận với vaccine COVID-19 tăng lên, điều quan trọng là các nhà cung cấp không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tiêm chủng cho mọi người đủ điều kiện, ngay cả khi điều đó có thể làm tăng khả năng để lại các liều chưa sử dụng trong lọ", bà Nordlund khuyến cáo.

Đọc thêm