Mỹ yêu cầu các cựu tổng thống rà soát các tài liệu mật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ (NARA) ngày 26/1 yêu cầu đại diện của các cựu tổng thống và phó tổng thống xem xét lại các hồ sơ cá nhân để tìm xem liệu có họ giữ bất kỳ hồ sơ mật hoặc tài liệu nào của Nhà Trắng hay không.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tờ The Guardian thông tin, NARA đã gửi thư cho các cựu tổng thống và phó tổng thống thuộc 6 chính quyền gần đây nhất, yêu cầu họ phải tuân thủ Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA) được ban hành từ năm 1978.

Theo đó, các cựu tổng thống và phó tổng thống này phải kiểm tra tất cả các tài liệu được lưu trữ bên ngoài NARA để xác định xem liệu có tài liệu nào trước đây được cho là thuộc về cá nhân có thể vô tình chứa hồ sơ của Nhà Trắng, mà theo luật phải chuyển giao cho NARA.

Một nguồn thạo tin cho biết, yêu cầu trên đã được gửi tới đại diện của các cựu Tổng thống bao gồm Barack Obama, George W Bush và Bill Clinton; các cựu Phó tổng thống Dick Cheney, Al Gore và Dan Quayle.

Yêu cầu trên được NARA đưa ra sau một loạt các vụ phát hiện tài liệu mật tại nhà riêng của đương kim Tổng thống Joe Biden, cựu Tổng thống Donald Trump, cựu Phó Tổng thống Mike Pence trong năm qua.

Đại diện của 4 cựu Tổng thống đã khẳng định họ đã không giữ lại bất kỳ tài liệu nào được đánh dấu mật sau khi rời Nhà Trắng, mặc dù bản thân ông Pence cũng tuyên bố rằng ông đã trả lại mọi thứ cho chính phủ cho đến khi một cuộc khám xét nhà ông gần đây phát hiện ra điều ngược lại.