Năm 2018, phong trào thanh niên của Bộ Tư pháp có nhiều đổi mới

(PLO) - Chiều 11/1, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2019.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh, Bí thư Đoàn Bộ Hồ Quang Huy và đông đảo các đoàn viên thanh niên Bộ Tư pháp. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.

Theo đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ năm 2018 có nhiều đổi mới, được triển khai đa dạng, có nhiều điểm nhấn và tập trung vào triển khai một số nhiệm vụ. Cụ thể, tập trung làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; đổi mới, nâng cao vai trò, chất lượng công tác Đoàn và cán bộ đoàn, đoàn viên…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2018. Theo đó, bà Oanh đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ phải đổi mới tổ chức các hoạt động tập hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, khơi dậy và thúc đẩy tình yêu ngành, yêu nghề trong mỗi đoàn viên, thanh niên; triển khai các hoạt động tình nguyện trong công tác Đoàn với công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị một cách thiết thực, phù hợp, hiệu quả. 

Cùng với đó, công tác Đoàn phải phát huy tối đa vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thanh niên; bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp trong việc lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú, có năng lực, trình độ, uy tín tham gia Ban chấp hành, từng bước tạo nguồn cán bộ đoàn chất lượng trong tương lai. Qua đó, Thứ trưởng tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương Đoàn, Đoàn khối các cơ quan Trung ương để công tác Đoàn và phong trào đoàn thanh niên Bộ Tư pháp ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa.

Bên cạnh đó, với thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, đã có 15 tập thể nhận được Cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên cấp khối năm 2018; 09 tập thể và 16 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương; 11 tập thể và 51 cá nhân được tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp. 

Chi Đoàn Báo Pháp luật Việt Nam xuất sắc đạt danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên cấp khối năm 2018. 

Đọc thêm