Năm 2019, toàn quân có 14 Giáo sư, Phó Giáo sư

(PLVN) - Hôm qua (6/1), tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định công nhận nhà giáo đạt danh hiệu giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng và Quyết định khen thưởng nhà giáo trong Quân đội được công nhận đạt chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Dự hội nghị còn có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Từ năm 2016 đến nay, Cục Nhà trường đã tổ chức 12 lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho 1.513 nhà giáo, tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cho 200 đồng chí, 6 lớp bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cho 400 đồng chí…

Ngày 24/12/2019, Hội đồng xét tặng danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng đã chọn ra được 269 nhà giáo đủ  điều kiện công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Hội đồng Giáo sư Nhà nước cũng đã xét công nhận 14 ứng viên đạt chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 (trong đó có 3 Giáo sư và 11 Phó Giáo sư).

Thực hiện tiêu chuẩn mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, do hai khối ngành Khoa học quân sự và Khoa học an ninh có nhiều chuyên ngành liên quan tới yêu cầu bảo mật theo quy định hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8538/VPCP-KGVX, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước, Văn phòng Hội đồng GS nhà nước đã phối hợp với Hội đồng GS ngành Khoa học quân sự và Hội đồng GS ngành Khoa học an ninh xây dựng điều kiện đặc thù về việc thay thế các bài báo quốc tế uy tín để vận dụng xét cho các ứng viên thuộc ngành Khoa học quân sự và Khoa học an ninh.

Đọc thêm