Nam sinh dân tộc Thái nằm trong số 1% thí sinh có điểm SAT cao nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - SAT (viết tắt của từ Scholastic Assessment Test hay Scholastic Aptitude Test) là bài thi đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi để xét tuyển ĐH trong hệ thống giáo dục Mỹ và nhiều trường ĐH trên thế giới như Anh, Úc, Canada, Hàn Quốc… Bài thi SAT được quản lý bởi tổ chức College Board và được phát triển bởi Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS). Điểm tối đa của SAT là 1.600. Thế nhưng, cậu học sinh xứ Nghệ đã đạt 1.520 điểm.
Nam sinh Nguyễn Quốc Cường.
Nam sinh Nguyễn Quốc Cường.

Là người đồng bào dân tộc, không học trường chuyên, cũng không ở vùng có điều kiện học tập thuận lợi như nhiều thí sinh khác, nhưng nam sinh người dân tộc Thái, em Nguyễn Quốc Cường đã nằm trong số 1% thí sinh có điểm SAT cao nhất thế giới. Cường còn đạt IELTS 7.5, tham dự “Đường lên đỉnh Olympia” và nhiều thành tích khác.

Từ mong muốn được nhận học bổng du học

Nguyễn Quốc Cường đến từ xã Châu Kim, huyện Quế Phong (Nghệ An), là học sinh nổi bật tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT (PT DTNT THPT) số 2 Nghệ An bởi bảng thành tích đạt được. “Em Cường là học sinh ngoan, chăm chỉ, học giỏi. Suốt 3 năm phụ trách lớp, tôi nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt từ nỗ lực của em. Em luôn là hạt giống, nhân tố của lớp và nhà trường trong tất cả các môn học”, đó là nhận xét của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hiền về Cường.

Mới đây, Nguyễn Quốc Cường vừa lập nên kỳ tích khi đạt 1.520/1.600 điểm kỳ thì SAT. Trong đó, điểm Toán đạt tuyệt đối 800/800 điểm. Với kết quả này, Cường thuộc diện 6% thí sinh có điểm cao nhất Việt Nam trong số 5.852 thí sinh dự thi và thuộc 1% thí sinh có điểm cao nhất thế giới trong số 5,5 triệu thí sinh dự thi trong đợt này. Chia sẻ lý do vì sao lại chọn thi SAT, một kỳ thi mà ít học sinh của Trường Dân tộc nội trú hướng tới, Cường trả lời vì mong muốn được nhận học bổng du học.

Cường tham dự cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”.

Cường tham dự cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”.

Việc thi SAT của Cường trong hoàn cảnh không điện thoại, không có internet sử dụng thường xuyên. Cường chia sẻ: Học sinh thi SAT gồm 3 phần đọc hiểu, Toán và Ngôn ngữ. Khối lượng kiến thức không quá khó nhưng với môn Toán, đề thi SAT hay “đánh đố”, ra mẹo nếu mình không đọc kỹ đề; nếu không có khả năng tư duy rất dễ bị đánh lừa. Với Ngôn ngữ, dù có lợi thế về Tiếng Anh nhưng trong các câu hỏi sử dụng dấu câu như dấu hỏi, dấu gạch ngang, dấu hai chấm… khá nhiều. “Vì vậy, em nghĩ nếu mình được học một cách bài bản, có giáo viên hỗ trợ sẽ hiệu quả hơn là tự học”, Cường kể lại.

Vì với những lý do trên, trước kỳ thi, Cường đăng ký một khóa học 3 tháng qua mạng vào các buổi chiều ở trường. Buổi tối khi không có mạng internet, em sẽ tự học ở ký túc xá. Bên cạnh những khó khăn, với những học sinh ở nội trú như Cường, việc không quá phụ thuộc vào internet lại giúp em và các bạn có thời gian ôn tập một cách chỉn chu, tập trung và có thể dành trọn vẹn thời gian cho việc học.

Có một điều khá đặc biệt là trong thời gian ôn thi SAT, Cường cũng đăng ký tham dự nhiều cuộc thi khác. Tại kỳ thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên, Cường đã đem về Huy chương Bạc. Cùng thời gian này, Cường cũng tham gia kỳ thi TOEFLITP CHALLENGE 2022-2023 và đạt giải Nhất toàn tỉnh. Sắp tới, Cường là học sinh duy nhất của tỉnh Nghệ An ở bậc THPT tham dự vòng chung kết quốc gia được tổ chức tại Hà Nội. Trước đó, trong năm 2022, Cường còn đại diện cho trường tham gia Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”.

Bí quyết tự học tiếng Anh

Cường sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Nghệ An, nơi điều kiện học tập còn nhiều khó khăn. Dù vậy, từ nhỏ Cường đã bộc lõ rõ năng khiếu học ngoại ngữ. Ba năm trước, khi trúng tuyền vào Trường PT DTNT THPT số 2, Nguyễn Quốc Cường là học sinh hiếm hoi trúng tuyển vào trường với điểm ngoại ngữ là 9,4 điểm. Bởi tiếng Anh là một trong những hạn chế của học sinh dân tộc miền núi.

Em chia sẻ, do sống ở miền núi nên điều kiện tiếp xúc với ngoại ngữ có phần hạn chế. Từ những năm tiểu học, thông qua việc xem phim hoạt hình nước ngoài em đã tập nhìn hình ảnh rồi đoán nội dung. Sau đó, em bắt đầu thuộc từng lời thoại, tập nhớ từ mới. Ngoài ra, Cường cũng rất thích những kênh tiếng Anh có phụ đề. Lên cấp 2, nhờ sự chăm chỉ, em tiến bộ nhanh mỗi ngày và nhiều năm liền đạt học sinh giỏi.

Quá trình học tập tại Trường PT DTNT THPT số 2, các học sinh phải tuân theo quy định là không được sử dụng điện thoại di động, không được sử dụng máy vi tính. Do đó, để đạt mục tiêu vào đội tuyển học sinh giỏi tỉnh và sớm có chứng chỉ IELTS, Cường đã đưa ra một lộ trình riêng, khá bài bản, khoa học.

Theo đó, khi bắt đầu có ý định thi IELTS, em mua một cuốn sách nền tảng về IELTS để phân loại các dạng bài, chú trọng các bài nghe, đọc để có chiến thuật làm bài hợp lý. Sau đó, em làm đề, tập làm quen với các bài trắc nghiệm, bài điền từ, điền nhiều từ. Để luyện các bài nghe trong các đề thi IELTS, Cường tranh thủ học thêm trên mạng, chia thời khóa biểu hợp lý để rèn luyện các kỹ năng học ngoại ngữ. Với lộ trình khá khoa học này, học kỳ II của lớp 11, Cường mạnh dạn đăng ký thi IELTS và đạt kết quả 7.5. Trong đó, riêng điểm nghe và điểm đọc em được 9.0.

Cường được đánh giá là học sinh giỏi toàn diện, nổi bật tại trường.

Cường được đánh giá là học sinh giỏi toàn diện, nổi bật tại trường.

Với những nỗ lực và thành tích đã đạt được, vừa qua Cường nhận được tin vui khi là học sinh đầu tiên của trường nhận được học bổng 80% vào Trường ĐH VinUniversity ngành Cử nhân Khoa học máy tính. Đây cũng là mơ ước bấy lâu nay của em. Cường chia sẻ, việc chọn ngành này với lý do lớn nhất đó là muốn đem sự hiểu biết về máy tính, về internet của mình để lan tỏa, giúp đỡ mọi người, để cải thiện cộng đồng. Cũng giống như em, nhờ được đi học, được thầy, cô hướng dẫn, được tiếp cận với internet, em biết được nhiều chân trời mới, có kiến thức và dám ước mơ, dám hy vọng…

Đọc thêm