Nam thanh niên bị đâm tử vong do mâu thuẫn trong lúc đá bóng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 25/8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, liên quan đến vụ việc một nam thanh niên bị đâm tử vong tại một sân bóng trên địa bàn xã Bình Thạnh Trung (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), hiện đơn vị đang tiến hành tạm giữ 4 đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra.

Các đối tượng gồm: Hồ Quang Dự (SN 2007), Võ Chí Thành, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Hi (cùng SN 2005 và cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Bốn đối tượng Dự, Thành, Phúc và Hi đến cơ quan Công an để đầu thú. Ảnh: CACC.

Bốn đối tượng Dự, Thành, Phúc và Hi đến cơ quan Công an để đầu thú. Ảnh: CACC.

Theo hồ sơ điều tra của Công an, tối ngày 23/8, do mâu thuẫn trong lúc đá bóng tại sân cỏ nhân tạo Út Danh (thuộc địa bàn xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), nên các đối tượng nêu trên đã dùng nhiều hung khí đánh nhau với 6 thanh niên ở thị trấn Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp).

Hậu quả khiến nam thanh niên tên Trần Thế An (SN 2008, ngụ xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) bị đâm tử vong. Ngoài ra, cuộc hỗn chiến còn làm 2 người khác bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh An Giang.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhanh chóng truy tìm các đối tượng liên quan.

Đến ngày 24/8, Dự, Thành, Phúc và Hi đã đến cơ quan Công an để đầu thú.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trên.

Đọc thêm