Nam thanh niên bị đinh xuyên vào đầu khi làm việc nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam thanh niên 21 tuổi (trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh) trong lúc làm việc tại nhà do vô tình bị một chiếc đinh sắt ghim vào đầu.
Hình ảnh chụp chiếc đinh sắt găm trên đầu người bệnh.
Hình ảnh chụp chiếc đinh sắt găm trên đầu người bệnh.

Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh). Hình ảnh chụp X-Quang và CT-Scanner sọ não cho thấy có hình ảnh kim loại vùng chẩm trái đâm xuyên qua xương sọ vào nhu mô não khoảng 16mm. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy bỏ dị vật cho người bệnh.

Bác sĩ Lê Văn Hiếu - Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, người trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh cho biết, trước khi tiến hành phẫu thuật cho người bệnh, bác sĩ đã phải tiên lượng nhiều phương án để có thể kịp thời ứng phó.

Cây đinh xuyên qua xương sọ và đâm thủng màng cứng vào nhu mô não làm chảy máu màng não và chảy máu nhu mô não nam thanh niên. Các bác sĩ đã tiến hành cầm máu, xử trí tổn thương và lấy cây đinh ra ngoài. Cây đinh sắt dài gần 5cm.

Sau phẫu thuật hiện sức khỏe người bệnh ổn định, tỉnh táo, ăn uống tốt.

Chiếc đinh sắt được lấy ra khỏi đầu người bệnh.

Chiếc đinh sắt được lấy ra khỏi đầu người bệnh.

Cũng theo bác sĩ Hiếu, các vết thương sọ não do dị vật thường là vết thương bẩn, việc xử trí nhanh chóng tổn thương và lấy dị vật ra ngoài sớm rất quan trọng sẽ giúp người bệnh tránh được nhiều biến chứng như nhiễm trùng, viêm màng não, áp xe não…, nặng có thể liệt toàn thân và khiến người bệnh trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cách tốt nhất hãy đưa người bệnh đến các các cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.

Đọc thêm