Nam thanh niên bị xoắn tinh hoàn phải cắt bỏ vì nhập viện muộn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhập viện muộn, nam thanh niên 18 tuổi ở Quảng Bình phải cắt bỏ một bên tinh hoàn do bị xoắn, tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi.
Vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (ảnh minh họa).
Vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (ảnh minh họa).

Ngày 9/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, vừa tiếp nhận và tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cho nam bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn sau 32 giờ khởi bệnh.

Trước đó vào khoảng 3h sáng ngày 7/4, bộ phận sinh dục của nam bệnh nhân 18 tuổi, (trú tại huyện Bố Trạch) xuất hiện cơn đau dữ dội, sưng và tấy đỏ tinh hoàn, nên phải nhập viện để thăm khám.

Sau khi thăm khám, hội chẩn, siêu âm màu, các bác sĩ phát hiện tình trạng xoắn tinh hoàn bên phải nghiêm trọng. Theo đó, bệnh nhân được chỉ định phải phẫu thuật khẩn cấp.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành tháo xoắn, thực hiện các biện pháp tối ưu nhất nhằm phục hồi tinh hoàn bị tổn thương. Tuy nhiên, do tinh hoàn bệnh nhân gặp tổn thương trong nhiều giờ nên đã bị hư hại nặng, tụ máu nhiều, các bác sĩ buộc phải tiến hành cắt bỏ.

"Lúc phẫu thuật cho bệnh nhân thì tình trạng xoắn đã kéo dài trong 32 giờ liên tục. Do đó, tinh hoàn bị tổn thương nặng không thể phục hồi nên phải cắt bỏ. Chúng tôi cũng đã cố định bên tinh hoàn còn lại tránh tình trạng xoắn trong tương lai" - bác sĩ Đoàn Quốc Huy, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết.

Cũng theo bác sĩ Huy, tình trạng xoắn tinh hoàn thường gặp ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt trong độ tuổi dậy thì. Tình trạng xoắn kéo dài có thể gây biến chứng hoại tử phải cắt bỏ. Thời gian tốt nhất để khám phát hiện và tháo xoắn là trong vòng 6 giờ khởi bệnh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới khuyến cáo: “Nếu có các triệu chứng bất thường ở bộ phận sinh dục thì nên mạnh dạn đến bệnh viện thăm khám để được chữa trị kịp thời. Vì thực tế vẫn có nhiều bệnh nhân đến sớm nên đã được các bác sĩ tháo xoắn, máu lưu thông được, sẽ sống, không phải cắt bỏ”.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, các bác sĩ ngoài việc theo dõi điều trị, còn tư vấn giải thích về tình trạng bệnh, để bệnh nhân tránh hoang mang, lo lắng sau phẩu thuật.

Đọc thêm