Nam thanh niên đổ gục bên đường sau tiếng súng nổ

(PLVN) - Sau tiếng súng nổ, nam thanh niên gục xuống bên đường tử vong.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh Báo Lâm Đồng.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh Báo Lâm Đồng.

Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỗn chiến khiến 1 nam thanh niên tử vong. Nạn nhân là anh Bùi Quốc Quý (SN 1990, ngụ xã Đại Lào, TP Bảo Lộc).

Thông tin ban đầu, tối 5/11, anh Quý cùng nhóm bạn nhậu tại quán P.Y (đường Bùi Thị Xuân, Phường 1, TP Bảo Lộc). Đến khoảng 22h45’ Quý xảy ra cự cãi với một nam thanh niên khác trong bàn nhậu. Người này sau đó đã gọi điện thoại cho bạn đến "giúp sức". 

Khoảng 10 phút sau, một nhóm thanh niên đi trên 2 xe ô tô (chưa xác định được số người) mang theo súng, mã tấu, dao… tới chặn 2 đầu đường trước quán nhậu. 

Trong lúc hỗn loạn, có tiếng súng nổ. Anh Quý được phát hiện gục bên lề đường với vết thương ngay vùng ngực. Được đưa đi cấp cứu nhưng Quý đã tử vong, 

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên họ nghe có hai tiếng súng sau đó những người trong quán nhậu bỏ chạy toán loạn, CAND đưa tin.

Trả lời Người lao động, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc Lâm Đồng, cho biết nạn nhân tử vong trước khi nhập viện, vết thương xuyên qua thành tim nên gây tử vong.

Hiện Công an TP Bảo Lộc đang truy bắt các đối tượng gây án.

Đọc thêm