Nạn nhân bị tấn công tình dục nhỏ tuổi nhất là 1 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là kết quả nghiên cứu của Quỹ Bảo vệ trẻ em gái thuộc Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật dành cho Trẻ em Trung Quốc vào tháng 3. 
Một tiết học về giáo dục giới tính tại lớp nữ sinh tại trường trung học cơ sở Zhangyi ở khu tự trị Ninh Hạ. Ảnh: China Daily
Một tiết học về giáo dục giới tính tại lớp nữ sinh tại trường trung học cơ sở Zhangyi ở khu tự trị Ninh Hạ. Ảnh: China Daily

Theo báo chí đưa tin, năm 2020, có 332 trường hợp tấn công tình dục trẻ em với nạn nhân nhỏ tuổi nhất là 1 tuổi. Nghiên cứu cho biết 74% các vụ án là do những người mà bọn trẻ biết, trong đó giáo viên và giảng viên trường học chiếm 30% và người thân chiếm 20%.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, bất kỳ giáo viên nào lạm dụng, lạm dụng tình dục hoặc quấy rối tình dục học sinh sẽ bị cấm giảng dạy trên toàn quốc. Chứng chỉ giảng dạy, học vị và danh hiệu của họ cũng sẽ bị thu hồi; thông tin của họ sẽ được ghi lại trong hệ thống thông tin giáo viên quốc gia và không trường nào được phép thuê lại họ.

Tòa án Nhân dân Tối cao cho biết vào năm 2019, những tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có "bản chất cực kỳ thấp hèn" và gây ra "hậu quả cực kỳ nghiêm trọng" sẽ bị kết án tử hình không khoan hồng.

Tòa án trên toàn quốc đã kết án 4.159 trường hợp liên quan đến tội phạm tình dục đối với trẻ em từ tháng 1 đến tháng 11/2019, tòa án tối cao cho biết. Vào tháng 7/2019, Tòa án Nhân dân Trung cấp Lâm Nghi ở tỉnh Sơn Đông đã xử tử He Long, một tên tội phạm đã cưỡng hiếp các bé gái dưới 14 tuổi và ép họ bán dâm.

Vì vậy, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, giáo dục sức khỏe tình dục và phòng chống quấy rối tình dục nên được đưa vào sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Giáo dục giới tính để hạn chế tội phạm tình dục đối với trẻ em

Là một phần của giáo dục an toàn và sức khỏe, dự kiến ​​sẽ được đưa vào sách giáo khoa cho học sinh sử dụng, Bộ Giáo dục cho biết học sinh tiểu học nên tìm hiểu về các khái niệm bao gồm tuổi dậy thì, giới tính và các đặc điểm giới tính chính có ở trẻ sơ sinh và các đặc điểm giới tính trung học phát triển sau này.

Các em nên biết về các đặc điểm của quấy rối tình dục và tấn công tình dục trẻ nhỏ cũng như cách bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, Bộ cho biết trong một hướng dẫn ban hành hôm 15/11.

Học sinh trung học cơ sở cần học cách hiểu và chấp nhận những thay đổi của cơ thể trong tuổi dậy thì và biết về tình dục an toàn, những rủi ro liên quan đến quan hệ tình dục không an toàn và các biện pháp tránh thai hiệu quả.

Họ cần có khả năng xác định quấy rối và tấn công tình dục, biết những yếu tố xung quanh họ có thể dẫn đến những vụ việc như vậy và nâng cao khả năng ngăn chặn chúng. Học sinh trung học phổ thông nên biết về luật và các quy định về hôn nhân, sinh con và biết các nguyên tắc cơ bản trong việc xử lý các vấn đề trong mối quan hệ.

Họ phải nắm vững các kỹ năng phòng chống quấy rối và tấn công tình dục và có thể gọi cảnh sát một cách an toàn trong trường hợp bị tấn công tình dục.

Ruan Qilin, giáo sư luật hình sự tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, cho biết các trường học cần giáo dục giới tính cho sinh viên trẻ khi họ tiếp xúc với các cảnh và thông tin tình dục trực tuyến khi còn nhỏ. Ông nói, nhiều bậc cha mẹ Trung Quốc có xu hướng bảo thủ và không muốn nói chuyện với con cái về giới tính, vì vậy các trường học cần đưa ra hướng dẫn phù hợp với lứa tuổi.