Nạn nhân chết bất thường sau khi xô xát với hàng xóm

(PLO) - Sau khi xảy ra xô xát với người hàng xóm vài giờ, nạn nhân đã có biểu hiện đau đầu và đột nhiên tử vong một cách bất thường.
Hiện trường nơi xảy ra xô xát
Hiện trường nơi xảy ra xô xát

Theo thông tin từ công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ cái chết bất thường của anh Đặng Văn L. ( SN 1978, trú tại thôn Nam Khê, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Nghi can trong vụ án này là Nguyễn Đức Tuệ ( SN 1966, trú cùng địa chỉ với nạn nhân L.)

Ông Nguyễn Văn Vang - Trưởng công an xã Hồng Phong cho biết, khoảng 17h ngày 11/11 công an xã nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân L.  Ngay sau đó công an xã đã triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên công an huyện Nam Sách thụ lý điều tra.

Cụ thể, khoảng 16h hôm đó, anh Đặng Văn L., dùng xe kéo ba bánh chở dụng cụ dựng rạp về nhà (anh làm dịch vụ phục vụ các đám hiếu hỷ). Khi gần về đến nhà, thấy có gạch lăn ra đường chắn lối xe đi, anh đã ném chúng xuống ao gần đó. Nghe  tiếng động, chị Hoa hàng xóm liền chạy ra chửi mắng, rồi gọi điện thoại gọi cho chồng là ông Tuệ về giải quyết.

Giữa anh L và ông Tuệ xảy ra cãi vã nhau, ông Tuệ dùng mũ bảo hiểm đánh anh L., khiến anh L ngã xuống ao. Sau vụ xô xát, anh L. vẫn đi làm bình thường. Gần 17h cùng ngày, anh L về nhà, nói với vợ là mình bị đau đầu rồi vào nhà tắm. Ngay sau đó, vợ anh nghe tiếng động lạ trong nhà tắm liền chạy vào thì thấy chồng đã gục ngã, bất tỉnh. Nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thông tin từ công an xã Hồng Phong, đơn vị này đã triệu tập ông Nguyễn Đức Tuệ để lấy lời khai, và cho ông Tuệ tại ngoại bởi anh L. tử vong sau khi xô xát được vài giờ chứ không tử vong tại thời điểm đó. Ngoài ra, khi chưa có kết quả giám định pháp y thì chưa đủ căn cứ để buộc tội ông Tuệ có liên quan trực tiếp đến cái chết của anh L. hay không.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

Đọc thêm