Nâng cao chất lượng quản lý bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chương trình Vì Lá Phổi Khỏe - Đánh dấu chặng đường hợp tác bền vững giữa ngành y tế Việt Nam và AstraZeneca nhằm nâng cao chất lượng quản lý bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Nâng cao chất lượng quản lý bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Hội thảo “Chương trình ‘Vì Lá Phổi Khỏe’ - Những cột mốc đạt được trong quản lý ngoại trú Hen & Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính” đã diễn ra và thu hút sự tham gia của các chuyên gia y tế từ Bộ Y tế, Hội Hô hấp Việt Nam, Hội Phổi Việt Nam, Hội Nhi khoa Việt Nam, Liên chi Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng TP HCM và công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam. Phiên hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ phiên khai mạc Hội nghị Khoa học Toàn quốc do Hội Hô hấp Việt Nam chủ trì.

Các chuyên gia từ Bộ Y tế, Hội Hô hấp Việt Nam, Hội Phổi Việt Nam, Hội Nhi khoa Việt Nam, Liên chi Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng TP HCM và công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam tham dự Hội thảo Khoa học "Chương trình Vì Lá Phổi Khoẻ - Những cột mốc đạt được trong quản lý ngoại trú Hen & COPD".

Các chuyên gia từ Bộ Y tế, Hội Hô hấp Việt Nam, Hội Phổi Việt Nam, Hội Nhi khoa Việt Nam, Liên chi Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng TP HCM và công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam tham dự Hội thảo Khoa học "Chương trình Vì Lá Phổi Khoẻ - Những cột mốc đạt được trong quản lý ngoại trú Hen & COPD".

Tại sự kiện, các chuyên gia đã thảo luận các hoạt động trong khuôn khổ chương trình, nhằm phát triển cơ sở hạ tầng y tế tuyến cơ sở, nâng cao kiến thức và năng lực nhân viên y tế và giúp bệnh nhân tăng cường tiếp cận các biện pháp điều trị và quản lý Hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (BPTNMT) ở giai đoạn tiếp theo, từ đó tiếp tục sứ mệnh đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam giảm thiểu gánh nặng bệnh, nâng cao sức khoẻ và chất lượng sống cho người dân.

BPTNMT là căn bệnh tiến triển theo thời gian, gây khó thở và các biến chứng nghiêm trọng khác, đe dọa mạng sống người bệnh. Trên toàn cầu, ước tính có 251 triệu ca BPTNMT trong năm 2016 và gây ra 3,2 triệu ca tử vong mỗi năm (5), xếp hàng thứ 3 trên toàn cầu trong số nguyên nhân gây tử vong của các loại bệnh(6). Tại Việt Nam, BPTNMT chiếm tỷ lệ 7,1% ở nam và 1,9% ở nữ từ 40 tuổi trở lên (5). Điều này bắt nguồn từ thực trạng ô nhiễm môi trường, khói bụi, thuốc lá… ngày càng trầm trọng.

Cũng là một vấn đề sức khỏe toàn cầu có xu hướng gia tăng qua các năm, hen phế quản là bệnh viêm đường thở mạn tính ở người lớn và trẻ em, không lây nhiễm, ảnh hưởng tới 4,4% dân số toàn cầu (1). Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có tới 461,000 trường hợp tử vong do hen trên toàn cầu (4). Riêng tại Việt Nam, tỉ lệ hen phế quản chiếm 4,1% dân số, tương đương hơn 4 triệu người (3).

Chương trình Vì Lá Phổi Khỏe là sáng kiến đa quốc gia của AstraZeneca nhằm nâng cao chất lượng quản lý ngoại trú bệnh hen và BPTNMT tại 9 quốc gia châu Á. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện chương trình này.

PGS.TS.BS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp từ AstraZeneca trong các hoạt động hỗ trợ sức khỏe cộng đồng và ngành y tế Việt Nam, cụ thể là Chương trình Vì Lá Phổi Khỏe trong hơn 6 năm qua vừa qua. Đây cũng là định hướng lâu dài của chúng tôi/ngành y tế, với sự đồng hành của các bạn, chúng ta chắc chắn sẽ đi nhanh hơn và đem lại càng nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người dân Việt Nam”.

PGS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh - Bộ Y tế, phát biểu khai mạc Hội thảo Khoa học "Chương trình Vì Lá Phổi Khoẻ - Những cột mốc đạt được trong quản lý ngoại trú Hen & COPD".

PGS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh - Bộ Y tế, phát biểu khai mạc Hội thảo Khoa học "Chương trình Vì Lá Phổi Khoẻ - Những cột mốc đạt được trong quản lý ngoại trú Hen & COPD".

Với những kết quả tích cực đạt được, chương trình dự kiến hướng tới thành lập thêm 150 phòng khám ngoại trú Hen & BPTNMT dành cho người lớn và 50 phòng khám ngoại trú Hen trẻ em đạt chuẩn ở giai đoạn tiếp theo.

GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, chia sẻ: “Gánh nặng bệnh hen phế quản và BPTNMT tại Việt Nam là sự trăn trở của ngành y tế trong lĩnh vực hô hấp. Tỷ lệ lưu hành BPTNMT là 4,2% dân số trên 40 tuổi và tỷ lệ lưu hành bệnh hen phế quản là 4,1% dân số Việt Nam (7,9). Trong đó, chỉ có 29,1% bệnh nhân hen được điều trị dự phòng và 39,7% bệnh nhân kiểm soát bệnh tốt (7,8).

Vì vậy, việc thiết lập các phòng quản lý ngoại trú hen và BPTNMT đạt chuẩn sẽ giúp hệ thống y tế cơ sở quản lý bệnh nhân tốt hơn, nhờ đó có thể giảm đợt kịch phát nhập viện và giảm tải y tế tuyến trên. Ngoài ra, quản lý ngoại trú hiệu quả bệnh nhân hen còn giúp giảm tổng chi phí điều trị mỗi năm trên mỗi bệnh nhân, giúp tiết kiệm ngân sách toàn xã hội (10)”.

Tại phiên hội thảo “Chương trình ‘Vì Lá Phổi Khỏe’ - Những cột mốc đạt được trong quản lý ngoại trú Hen & Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”, các chuyên gia đã thống nhất tầm nhìn chung và chia sẻ định hướng phát triển của Chương trình Vì Lá Phổi Khỏe giai đoạn 2024 - 2026. Cũng nhân dịp này, chương trình đã kết nạp thêm thành viên mới là Hiệp hội Nhi khoa Việt Nam phụ trách lĩnh vực quản lý hen trẻ em.

Ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi chương trình Vì Lá Phổi Khỏe đã góp phần thiết lập hơn 150 phòng khám ngoại trú hen và BPTNMT đạt chuẩn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, đạt mục tiêu cam kết cùng với Bộ y tế và các Hội chuyên ngành.

Với cam kết không thay đổi trong việc góp phần cải thiện sức khỏe của người dân Việt Nam, góp phần đem lại sự bền vững của hệ thống y tế, AstraZeneca hoan nghênh sự gia nhập của Hiệp hội Nhi khoa Việt Nam. Chúng tôi mong muốn cùng với các bên hướng tới việc thành lập thêm 200 phòng khám trên cả nước, trong đó có 50 phòng khám ngoại trú Hen trẻ em, để mang lại lợi ích cho bệnh nhân nhỏ tuổi – thế hệ trẻ tương lai của Việt Nam”.

Chương trình Vì Lá Phổi Khỏe giai đoạn 1 (2017 - 2020) đã được triển khai tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác giữa AstraZeneca và các Hội chuyên ngành dưới sự quản lý của Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh – Bộ Y tế. Qua giai đoạn 2 (2021 – 2023), chương trình đã được mở rộng sang các lĩnh vực ung thư phổi và hen trẻ em.

Từ khi triển khai tới nay, chương trình “Vì Lá Phổi Khỏe” đã và đang tiếp cận, quản lý hơn 170.000 bệnh nhân, hỗ trợ thiết lập hơn 150 phòng khám ngoại trú hen và BPTNMT đạt chuẩn tại 51 tỉnh thành trên cả nước. Chương trình đã tài trợ 186 máy hô hấp ký và máy phun khí dung cho các bệnh viện/trung tâm y tế; tổ chức đào tạo và sinh hoạt khoa học bệnh viện cho 16,000 lượt nhân viên y tế tham dự; hỗ trợ các đơn vị giáo dục gần 15.000 bệnh nhân thông qua hoạt động câu lạc bộ bệnh nhân và tài trợ hơn 150.000 sổ bệnh án.

Các nội dung giáo dục về bệnh được xây dựng và truyền thông tới người dân và bệnh nhân một cách hiệu quả, thông qua các kênh truyền thông kỹ thuật số chính thức như trang thông tin điện tử và fanpage của chương trình Vì Lá Phổi Khoẻ.

Đọc thêm