Nâng cao vai trò của phụ nữ ngành Tư pháp trong xây dựng và thực thi pháp luật

(PLVN) - Sáng 8/12, Bộ Tư pháp phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức toạ đàm “Vai trò của phụ nữ ngành Tư pháp trong xây dựng và thực thi pháp luật - kinh nghiệm của các nước ASEAN”.
Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền và Quyền Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam Gaelle Demolis đồng chủ trì Tọa đàm.
Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền và Quyền Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam Gaelle Demolis đồng chủ trì Tọa đàm.

Tọa đàm được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền và Quyền Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam Gaelle Demolis.

Phát biểu khai mạc toạ đàm, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền nêu rõ, với vai trò là một cơ quan về xây dựng pháp luật và thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, Bộ Tư pháp, trong đó có phụ nữ ngành Tư pháp, đã có nhiều đóng góp tích cực vào thực hiện các chủ trương, chính sách của Việt Nam về nâng cao vai trò của phụ nữ trong mọi mặt đời sống xã hội. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ ngành Tư pháp nói chung và cho cán bộ nữ ngành Tư pháp nói riêng về những vấn đề mới đặt ra từ yêu cầu của thực tiễn, đặt biệt là các cam kết quốc về bình đẳng giới, về vai trò của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề an ninh, hòa bình để có thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của ngành luôn được quan tâm.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Bộ Tư pháp tổ chức toạ đàm hướng tới mục tiêu chung là nâng cao vai trò của phụ nữ Tư pháp trong xây dựng và thực thi pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế quốc tế nói chung và trong việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) nói riêng.

Để tọa đàm đạt được kết quả tốt nhất, bà Khương Thị Thanh Huyền mong muốn tọa đàm sẽ là một không gian mở để chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia độc lập. Qua đó, các đại biểu có thể đặt các câu hỏi, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm nhằm góp phần nâng cao vai trò của công chức nữ ngành Tư pháp trong xây dựng và thực thi pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tọa đàm giới thiệu các chủ đề như: Giới thiệu Báo cáo khu vực của ASEAN về WPS. Báo cáo này tổng hợp các thực tiễn và bài học kinh nghiệm tốt về WPS, gồm cả các khuyến nghị quan trọng xuất phát từ kinh nghiệm và bối cảnh của ASEAN. Đồng thời, tọa đàm cũng thảo luận về một số nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp có liên quan đến việc thực hiện các vấn đề được đề cập tại Báo cáo Khu vực của ASEAN về WPS như: Vai trò của cán bộ nữ ngành Tư pháp trong việc thực hiện các khuyến nghị được đề xuất tại Báo cáo khu vực về WPS; Bảo đảm quyền và lợi ích của phụ nữ trong công tác xây dựng văn bản QPPL; Bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho nhóm đối tượng yếu thế thông qua công tác trợ giúp pháp lý; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ trong thi hành án dân sự; Vấn đề về hoạt động bình đẳng giới trong xây dựng nguồn cán bộ nữ của ngành Tư pháp; Sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong mối quan hệ với các yêu cầu về giới trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại buổi Toạ đàm, kiến nghị các giải pháp về hoạt động bình đẳng giới trong xây dựng nguồn cán bộ nữ của ngành Tư pháp, TS Trần Văn Quảng – nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp - đề nghị cần phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành Tư pháp; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cần tăng cường công tác tham mưu về hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của ngành Tư pháp...

Đọc thêm