NATO bắt đầu cuộc diễn tập Anakonda ở Ba Lan

(PLO) - Cuộc tập trận quân sự lớn có tên Anakonda-2018 của NATO ngày 7/11 đã bắt đầu ở Ba Lan.
Binh sĩ các nước thành viên NATO tham gia tập trận. Ảnh: Sputnik/CAND
Binh sĩ các nước thành viên NATO tham gia tập trận. Ảnh: Sputnik/CAND

Theo Sputnik, Anakonda-2018 là cuộc diễn tập lớn nhất năm 2018 của lực lượng vũ trang Ba Lan. Khoảng 12.500 quân nhân của 10 nước NATO và một số sỹ quan chỉ huy của liên minh sẽ tham gia tập trận ở Ba Lan. Khoảng 5.000 người nữa cũng sẽ tham gia các hoạt động diễn tập được tiến hành ở Estonia, Lithuania, Latvia và ở Biển Baltic.

Theo thông tin chính thức, tổng số binh sĩ dự kiến huy động trong toàn bộ cuộc tập trận là khoảng 100.000 người, 5.000 thiết bị quân sự, 45 tàu, 150 máy bay và trực thăng sẽ tham gia tập trận.

Cuộc tập trận được tổ chức nhằm tăng cường khả năng phối hợp của các lực lượng chỉ huy NATO và các nước thành viên cũng như tăng cường khả năng phòng thủ chiến lược của cả khối khi đối mặt với các mối đe dọa.

Đọc thêm