NATO cảnh báo thách thức gia tăng từ Trung Quốc, Nga

(PLO) - Sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và một nước Nga hồi sinh sẽ tạo ra những thách thức ngày càng lớn đối với NATO trong những năm tới đây, NATO trong báo cáo vừa được công bố cho biết.
Trụ sở của NATO. Ảnh: NATO
Trụ sở của NATO. Ảnh: NATO

Theo Reuters, trong báo cáo năm nay, NATO đã vạch ra 20 xu hướng toàn cầu nhiều khả năng sẽ có tác động liên minh đến năm 2035, bao gồm từ trí tuệ nhân tạo, sự phát triển công nghệ thông tin tới biến đổi khí hậu và sự bất bình đẳng ngày càng tăng.

Ví dụ, theo báo cáo, việc tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn và bản chất toàn cầu của không gian mạng sẽ khiến các nhóm khủng bố dễ dàng mở rộng phạm vi hoạt động và thách thức vị thế gần như độc quyền đối với các loại vũ khí công nghệ cao của các Chính phủ hiện nay.

Báo cáo cũng cho rằng, các động thái của NATO nhằm tăng cường năng lực có thể đưa đến một cuộc chạy đua vũ trang kiểu Chiến tranh Lạnh.

Đọc thêm