NATO hạn chế di chuyển của đại biểu Belarus tại trụ sở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - NATO đã hạn chế phái bộ ngoại giao của Belarus tiếp cận trụ sở sau vụ Belarus buộc máy bay của hãng Ryanair hạ cánh khẩn cấp và bắt giữ một nhà báo đối lập. 
Trụ sở của NATO tại Brussels.
Trụ sở của NATO tại Brussels.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 31/5 thông báo nhân viên thuộc phái đoàn ngoại giao của Belarus tại NATO sẽ bị hạn chế đi lại trong trụ sở.

"Chúng tôi đã quyết định hạn chế quyền tiếp cận của các nhân viên Belarus ở trụ sở NATO", ông Stoltenberg phát biểu trong họp báo trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao NATO, Reuters đưa tin.

Dự kiến có khoảng 5 quan chức bị ảnh hưởng do quyết định này. Họ vẫn có thể ra vào trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ nhưng không được đi vào một số khu vực nhất định, AP cho biết.

Thep AP, Belarus đang đối mặt với nhiều chỉ trích từ vụ việc ngày 23/5 liên quan đến máy bay của hãng hàng không Ryanair (Ireland) có hành trình từ Athens (Hy Lạp) đến Vilnius (Litva). Khi đó, cơ quan kiểm soát bay của Belarus đã liên lạc với máy bay của Ryanair và thông báo về khả năng có thiết bị nổ trên phi cơ đồng thời hướng dẫn hạ cánh tại Minsk.

Khi phi cơ của Ryanair hạ cánh, một hành khách trên chuyến bay là phóng viên Raman Pratasevich đã bị giới chức địa phương bắt giữ. Nhiều thành viên của NATO đã chỉ trích sự việc này.

Đọc thêm