NATO nêu điều kiện tiên quyết để Ukraine gia nhập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ukraine cần hiện đại hóa và cải cách các thể chế quốc phòng và an ninh của nước này.
Tổng thư ký NATO Stoltenberg.
Tổng thư ký NATO Stoltenberg.

Theo hãng tin TASS, ngày 11/7, Hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài 2 ngày đã khai mạc tại thủ đô Vilnius của Litva.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, tại hội nghị, các nước thành viên NATO đã quyết định thay đổi lộ trình trở thành thành viên của Ukraine từ quy trình hai bước thành quy trình một bước.

"Chúng tôi sẽ đưa ra lời mời Ukraine gia nhập NATO khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng”, ông Stoltenberg nói.

Nói về các điều kiện tiên quyết, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng Ukraine cần hiện đại hóa và cải cách các thể chế quốc phòng và an ninh của mình.

“Tất cả các đồng minh đều đồng ý rằng khi một cuộc chiến đang diễn ra, đó không phải là lúc để Ukraine trở thành một thành viên đầy đủ của liên minh", Tổng thư ký NATO nêu rõ.

Vẫn theo Tổng thư ký NATO, các thành viên NATO đã thông qua chương trình viện trợ quân sự cho Ukraine trong nhiều năm tới và thành lập Hội đồng NATO-Ukraine.

“Hôm nay, các nước đồng minh đã nhất trí một gói gồm ba thành tố nhằm đưa Ukraine xích lại gần NATO hơn”, ông Stoltenberg nói.

Ông Stoltenberg cho biết, gói hỗ trợ của NATO cho Ukraine gồm một chương trình hỗ trợ kéo dài nhiều năm mới nhằm tạo điều kiện chuyển đổi Ukraine đáp ứng các tiêu chuẩn, đào tạo và học thuyết của NATO.

Đồng thời, thành lập một Hội đồng NATO-Ukraine mới và kế hoạch đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16.

Dự kiến, cuộc họp đầu tiên của Hội đồng NATO-Ukraine sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay, 12/7 và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẽ tham dự.