Hôm qua, Tổ chức Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) khai mạc cuộc họp giữa Ngoại trưởng của 28 quốc gia thành viên nhằm vượt qua những bất đồng nghiêm trọng liên quan tới việc chỉ huy chiến dịch can thiệp quân sự của phương Tây vào
Cuộc họp của NATO diễn ra một ngày sau khi Nhóm liên lạc về
Trước thềm cuộc họp, các nhận định cho rằng các cuộc thảo luận sẽ diễn ra khó khăn, trong khi Pháp và Anh đòi hỏi cần có thêm đồng minh để không kích vào lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gadhafi. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron nhất trí về sự cần thiết tăng cường “sức ép quân sự” đối với Gadhafi.
Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tố cáo “các cuộc tấn công dã man và liên tục” của chính quyền Gadhafi chống dân thường, cũng như “những việc làm dã man mới” cho thấy lực lượng của ông sử dụng cả đại pháo và súng cối nhằm vào các khu dân cư ở Misrata và cắt điện, nước trong thành phố này.
Tại cuộc họp hôm 13/4 ở Doha, Qatar, Nhóm liên lạc nhấn mạnh tính cần thiết phải cung cấp cho lực lượng chống chính phủ đang giành quyền kiểm soát ở phía Đông Libya các phương tiện phòng vệ, đồng thời phủ nhận việc trợ giúp các trang thiết bị quân sự. Khoảng 20 quốc gia và tổ chức đã tham gia cuộc họp này dưới sự đồng chủ trì của Anh và
Theo thông cáo cuối cùng, Nhóm liên lạc đã quyết định “thiết lập cơ chế tài chính tạm thời” để trang bị cho Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (TNC) – tổ chức chính trị của lực lượng nổi dậy ở Libya – các phương tiện trợ giúp và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát. Nhóm liên lạc cũng công nhận TNC là “đại diện hợp pháp” của nhân dân Libya và nhắc lại sự cần thiết phải ra đi của Đại tá Gadhifi để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại nước này.
Ngoài ra, Nhóm liên lạc về Libya cũng quyết định ủng hộ lực lượng nổi dậy, kể cả về vật chất trong khuôn khổ các nghị quyết 1970 và 1973 của Liên Hợp Quốc trong đó có cả biện pháp cấm vận vũ khí. Khi được hỏi về quyết định này, các Ngoại trưởng Anh và Italia đã tỏ ra có ý kiến khác nhau. Ngoại trưởng Anh William Hague nhắc tới việc cung cấp các phương tiện truyền thông, nhưng Ngoại trưởng Italia Franco Frattini cho rằng “nghị quyết 1973 không cấm cung cấp vũ khí, khí giới không tấn công, khí giới tự vệ”.
Thủ tướng Qatar Hamad ben Jassem ben Jabr Al-Thani thì nhấn mạnh, nhân dân Libya có quyền đảm bảo sự an toàn của mình trước các cuộc tấn công không ngớt của lực lượng ủng hộ ông Gadhafi, rằng việc phòng vệ cần thiết phải có các trang thiết bị, không phải để tấn công mà để phòng vệ. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe thì nhắc tới sự ủng hộ về mặt tài chính chứ không phải là vấn đề “giao vũ khí”.
Lực lượng chống chính phủ ở
Trong một diễn biến khác, 5 nước thuộc nhóm Brics gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi hôm 13/4 nhóm họp tại Sanya, Trung Quốc đã tuyên bố phản đối việc sử dụng vũ lực tại Libya và Trung Đông. Trong số những nước này, chỉ có Nam Phi đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của LHQ, mở đường cho các cuộc không kích của liên quân vào Libya, trong khi 4 nước còn lại, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, đã bỏ phiếu trắng, lo ngại thường dân sẽ trở thành nạn nhân của hành động sử dụng vũ lực.
Trên chiến trường
Tại Tripoli hôm 13/4 xảy ra hai vụ nổ lớn. NATO thông báo đã đánh bom các kho đạn ở gần Al-Aziziya, cách thủ đô
Q.M (theo AFP, BBC)