Nền kinh tế Nga có sụp đổ như dự đoán?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nền kinh tế Nga đã chứng tỏ khả năng chống chịu mạnh mẽ hơn so với phương Tây dự đoán, tờ Le Monde của Pháp ngày 14/2 nhấn mạnh khi bình luận về tình hình nền kinh tế Nga trong 12 tháng qua.
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga.
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga.

Theo hãng tin TASS, trong bài phân tích về nền kinh tế Nga, Le Monde khẳng định, có một điều duy nhất chắc chắn là nền kinh tế Nga không sụp đổ như một số nhận định khi phương Tây thông báo khi bắt đầu áp các lệnh trừng phạt với Nga vào tháng 3/2022.

Tờ báo này cũng lưu ý, tính tới nay, tổng cộng đã có thêm 9 đợt trừng phạt được áp dụng với Nga.

Tờ báo trên cũng nhắc tới dự báo được Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra hồi tháng 1/2023, theo đó cho rằng, suy thoái kinh tế của Nga trong năm 2022 chỉ ở mức 2,2%, thấp hơn nhiều so với mức 8,5% được dự đoán vào tháng 3/2022.

Theo nhận định của tờ Le Monde, các hoạt động kinh doanh của Nga sẽ tăng 0,3% trong năm nay và 2,1% trong năm 2024.

Tờ báo này nhận định, "trừ khả năng xu hướng trên bị đảo ngược một cách đột ngột, những dữ liệu nêu trên đã cho thấy sự chống chịu của nền kinh tế Nga.