Netflix bị kiện sau khi lượng truy cập tăng vọt từ phim "trò chơi con mực"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà cung cấp dịch vụ Internet SK Broadband của Hàn Quốc đã kiện Netflix (NFLX.O) phải trả chi phí từ việc gia tăng lưu lượng mạng và công việc bảo trì do lượng người xem tăng đột biến đối với loạt phim "Squid Game" đang ăn khách trên Netflix, một phát ngôn viên của SK cho biết vào thứ Sáu.
Loạt phim Netflix "trò chơi con mực" (Squid Game) đã khiến lưu lượng truy cập internet ở Hàn Quốc "bùng nổ". Ảnh: Reuters
Loạt phim Netflix "trò chơi con mực" (Squid Game) đã khiến lưu lượng truy cập internet ở Hàn Quốc "bùng nổ". Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra sau khi một tòa án Seoul cho rằng Netflix nên thanh toán "hợp lý" cho các nhà cung cấp dịch vụ internet và nhiều nhà lập pháp Hàn Quốc lên tiếng phản đối các nhà cung cấp nội dung không trả tiền sử dụng mạng khi có lưu lượng truy cập bùng nổ.

Netflix cho biết họ sẽ xem xét yêu cầu bồi thường của SK Broadband, đồng thời tìm kiếm đối thoại và tìm các cách thức hợp tác với SK Broadband trong thời gian chờ đợi để đảm bảo khách hàng không bị ảnh hưởng.

Sự phổ biến của loạt phim ăn khách "Squid Game" và các dịch vụ khác đã nhấn mạnh vị thế của Netflix là công cụ tạo lưu lượng dữ liệu lớn thứ hai của đất nước sau YouTube của Google, nhưng cả hai đều không trả phí sử dụng mạng, mà các nhà cung cấp nội dung khác như SK cho biết Amazon, Apple và Facebook đang trả tiền.

Lưu lượng dữ liệu của Netflix do SK xử lý đã tăng gấp 24 lần từ tháng 5/2018 (lên 1,2 nghìn tỷ bit dữ liệu được xử lý mỗi giây vào tháng 9), SK cho biết, nhờ sự thành công của một số sản phẩm Netflix từ Hàn Quốc bao gồm "Squid Game" và "D.P."

SK Broadband cho biết họ đã đệ đơn kiện Netflix vì họ phải trả tiền cho việc sử dụng mạng của SK kể từ khi Netflix bắt đầu sử dụng đường truyền chuyên dụng của SK từ năm 2018 để cung cấp ngày càng nhiều nội dung video độ nét cao, nặng dữ liệu cho người xem ở Hàn Quốc từ các máy chủ ở Nhật Bản và Hồng Kông (Trung Quốc).

Netflik bị kiện ở Hàn Quốc yêu cầu trả phí sử dụng mạng. Ảnh: Bloomberg

Netflik bị kiện ở Hàn Quốc yêu cầu trả phí sử dụng mạng. Ảnh: Bloomberg

Năm ngoái, Netflix đã đưa ra một vụ kiện của riêng mình về việc liệu họ có bất kỳ nghĩa vụ nào phải trả SK cho việc sử dụng mạng hay không, lập luận rằng nghĩa vụ của Netflix kết thúc với việc tạo ra nội dung và để nó có thể truy cập được. Nó cho biết các chi phí của SK đã phải chịu trong khi thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng với người dùng Internet và việc giao hàng trên thế giới Internet là "miễn phí theo nguyên tắc", theo tài liệu của tòa án.

Nhưng Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã ra phán quyết chống lại Netflix vào tháng 6, nói rằng SK được xem là cung cấp "một dịch vụ được cung cấp với chi phí" và việc Netflix "có nghĩa vụ cung cấp thứ gì đó để đổi lại dịch vụ là "hợp lý ".

SK ước tính phí sử dụng mạng mà Netflix cần phải trả là khoảng 22,9 triệu USD chỉ tính riêng trong năm 2020, tài liệu của tòa án cho biết. Netflix đã kháng cáo lại phán quyết, hồ sơ tòa án cho thấy, với các thủ tục mới sẽ bắt đầu vào cuối tháng 12.

Netflix cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng họ đã góp phần tạo ra khoảng 16.000 việc làm ở Hàn Quốc, xuất phát từ khoản đầu tư khoảng 700 triệu USD, cũng như hiệu quả kinh tế khoảng 4,7 tỷ USD.

Nhà lập pháp Kim Sang-hee của đảng cầm quyền của Hàn Quốc cho biết hôm thứ Tư rằng trong số 10 công cụ tạo lưu lượng dữ liệu hàng đầu của Hàn Quốc, 78,5% lưu lượng đến từ các nhà cung cấp nội dung nước ngoài, tăng từ 73,1% một năm trước đó, với "Google-YouTube và Netflix chiếm số đông làm ngơ trước phí sử dụng mạng”.

Đọc thêm