New York lắp đặt hơn 1.500 hàng rào chắn bảo vệ người đi bộ

(PLO) - Thành phố New York của Mỹ đã lắp đặt hơn 1.500 hàng rào chắn trên vỉa hè và các khu trung tâm thương mại nhằm bảo vệ người đi bộ trước các cuộc tấn công bằng xe hơi hoặc các cuộc tấn công liên quan đến khủng bố. 
Một chốt kiểm soát an ninh tại New York, Mỹ ngày 31/12/2017. (Nguồn: THX/TTXVN)
Một chốt kiểm soát an ninh tại New York, Mỹ ngày 31/12/2017. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã đưa ra quyết định này sau khi Mỹ xảy ra ít nhất 2 trường hợp tấn công khủng bố bằng xe trong năm ngoái. Những hàng rào chắn được làm từ kim loại, hình trụ và thay thế cho vật liệu bê tông. “Chúng tôi biết rằng còn phải làm nhiều điều hơn nữa để bảo vệ và giữ an toàn cho người dân”, ông Blasio nói. Dự kiến kế hoạch lắp đặt sẽ mất khoảng 50 triệu USD.

Thời gian qua đã có rất nhiều vụ tấn công người đi bộ ở các thành phố châu Âu và Mỹ bằng ô tô và xe tải. Điển hình là vào tháng 11/2017, một người đàn ông được cho là ủng hộ IS đã lao vào làn đường dành cho người đi bộ và đi xe đạp làm 8 người chết và hơn 10 người bị thương. 

Đọc thêm