New Zealand đã làm như thế nào để cắt đứt chuỗi lây nhiễm của biến thể Delta?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khoảng 1,7 triệu người ở thành phố lớn nhất New Zealand là Auckland vẫn đang áp phải thực hiện qui định phong tỏa cấp độ 4. Hầu hết người dân New Zealand đã được yêu cầu ở trong nhà.
Một người đàn ông đeo khẩu trang đi bộ trên phố ở Wellington vào ngày 18/8/2021 khi New Zealand thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc để chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Một người đàn ông đeo khẩu trang đi bộ trên phố ở Wellington vào ngày 18/8/2021 khi New Zealand thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc để chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP

Với số ca nhiễm do biến thể Delta giảm mạnh vào các ngày cuối tuần so với các ngày trước (chỉ còn 28 ca), các nhà chức trách ở New Zealand khẳng định nước này đang phá vỡ chuỗi lây nhiễm của biến thể Delta. Giám đốc Y tế Công cộng, Tiến sĩ Caroline McEnlay cho biết trong một cuộc họp báo, “Chúng tôi đang thành công trong việc phá vỡ chuỗi lây nhiễm".

Trừ một vài trường hợp nhiễm COVID-19 vào tháng 2, New Zealand hầu như không bị có ca COVID-19 cho đến khi dịch này bùng phát do biến thể Delta khiến Thủ tướng Jacinda Ardern ra lệnh phong tỏa nhanh chóng vào tháng trước.

Khoảng 1,7 triệu người ở thành phố lớn nhất New Zealand là Auckland vẫn đang áp phải thực hiện qui định phong tỏa cấp độ 4 trong hai tuần nữa. Hầu hết người dân New Zealand đã được yêu cầu ở trong nhà.

Một con phố vốn đông đúc trở nên vắng vẻ trong những ngày phong tỏa ở Auckland. Ảnh: Reuters (chụp ngày 26/8/2021).

Một con phố vốn đông đúc trở nên vắng vẻ trong những ngày phong tỏa ở Auckland. Ảnh: Reuters (chụp ngày 26/8/2021).

Trong khi một số địa phương của New Zealand đã dần nới lỏng qui định phòng dịch, cho phép người dân ra bãi biển và mua đồ ăn (mang đi) từ 1/9, nhưng các trường học và văn phòng, quán cà phê, nhà hàng và tất cả các địa điểm công cộng vẫn đóng cửa; các doanh nghiệp chỉ có thể cung cấp dịch vụ không tiếp xúc.

Theo đánh giá, các qui định phong tỏa và đóng cửa biên giới từ tháng 3/2020 chính là biện pháp "rắn" của New Zealand để kiểm soát dịch COVID-19.

Tuy nhiên, sáng 4/9, New Zealand đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do biến thể Delta ở Auckland, tâm chấn của đợt bùng phát. Các quan chức y tế cho biết trong một tuyên bố, bệnh nhân qua đời ở độ tuổi 90 và có một số bệnh nền. Đây là trường hợp tử vong liên quan đến virus corona đầu tiên ở nước này kể từ giữa tháng Hai.

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết trong tuyên bố, "Mỗi cái chết là một lời nhắc nhở về thiệt hại mà COVID-19 có thể gây ra khi nó xâm nhập vào cộng đồng của chúng ta. Những người New Zealand lớn tuổi và những người có các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn cho đến nay là những người có nguy cơ cao nhất từ virus. Vì vậy, phong tỏa là một công cụ quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của virus này".

Hiện mới có hơn một phần tư trong số 5,1 triệu người của New Zealand đã được tiêm chủng đầy đủ, tốc độ chậm nhất trong số các quốc gia giàu có trong nhóm OECD. New Zealand đã báo cáo 3.372 trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu và 26 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19.

Đọc thêm