New Zealand phong tỏa toàn quốc do ghi nhận 1 ca nhiễm mới COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở New Zealand kể từ ngày 28/2.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Ngày 17/8, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã thông báo áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn quốc sau khi ghi nhận 1 ca nhiễm mới COVID-19 ở thành phố Auckland lớn nhất nước này.

Theo Reuters, lệnh phong tỏa sẽ kéo dài 7 ngày ở Auckland và 3 ngày ở các khu vực khác.

"Cách tốt nhất chúng ta có thể làm để thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt là thực hiện thật nghiêm", Thủ tướng Jacinda Ardern phát biểu trong một cuộc họp báo.

Bà Ardern cho biết, giới chức New Zealand cho rằng ca mắc mới nêu trên đã nhiễm biến thể Delta dù thông tin này chưa được xác nhận. Theo Thủ tướng New Zealand, có thể còn nhiều ca khác trong cộng đồng.

New Zealand ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng sau gần 6 tháng không xuất hiện ca mới nào.

Đến ngày 17/8, New Zealand có tổng cộng 2.926 ca mắc và 26 ca tử vong vì Covid-19, theo Worldometers.