New Zealand sắp có Thủ tướng mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đảng Lao động cầm quyền của New Zealand ngày 21/1 đã đề cử Bộ trưởng cảnh sát, giáo dục và dịch vụ công cộng Chris Hipkins làm Thủ tướng tiếp theo của nước này.
Bộ trưởng cảnh sát, giáo dục và dịch vụ công cộng New Zealand Chris Hipkins.
Bộ trưởng cảnh sát, giáo dục và dịch vụ công cộng New Zealand Chris Hipkins.

Theo đài RT, ông Chris Hipkins – người từng phụ trách lực lượng ứng phó với COVID-19 của New Zealand dự kiến sẽ tiếp quản vị trí Thủ tướng của nước này sau khi đơn từ chức của đương kim Thủ tướng Jacinda Ardern có hiệu lực vào tháng tới.

Ông Hipkins, 44 tuổi, đã trở nên nổi tiếng vào năm 2020, khi phụ trách công tác ứng phó với đại dịch của New Zealand với tư cách là Bộ trưởng Bộ ứng phó với COVID-19 trong nội các của bà Ardern. Quốc hội New Zealand dự kiến sẽ tiến hành họp kín để chính thức phê chuẩn ông này vào ngày 22/1.

Ông Hipkins là một chính trị gia chuyên nghiệp, đã được bầu vào Quốc hội New Zealand vào năm 2008. Ngoài chức vụ Bộ trưởng cảnh sát, giáo dục và dịch vụ công cộng, ông đồng thời còn là lãnh đạo Hạ viện New Zealand.

Bà Ardern, 42 tuổi, đã khiến dư luận bất ngờ khi tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 7/2 tới. Vị Thủ tướng cho biết, bà không có “đủ sức lực” để tiếp tục sau gần sáu năm cầm quyền.

Khi trở thành Thủ tướng vào năm 2017 ở tuổi 37, bà Ardern là nữ lãnh đạo thứ ba của New Zealand và là một trong những nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới.

Bà tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020, nhờ cách tiếp cận “làm hết sức và đi sớm” của chính phủ New Zealand trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, từ đó giúp New Zealand tránh được những đợt bùng phát dịch nặng nề như ở một số nơi khác.

Bà Ardern đã giành được nhiều lời khen ngợi trên chính trường quốc tế nhờ cách tiếp cận mới mẻ và đồng cảm với vai trò này. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của bà đã giảm dần ở New Zealand trong những năm gần đây.

Đọc thêm