New Zealand thí điểm tự cách ly tại nhà, Thái Lan mở lại nhiều hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 27/9 cho biết, New Zealand sẽ bắt đầu cho phép một số lượng nhỏ khách du lịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 được cách ly tại nhà thay vì ở các cơ sở cách ly do nhà nước quản lý như một phần của phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn để mở cửa lại biên giới của nước này. Thái Lan cùng ngày cũng đã thông báo kế hoạch mở lại một số hoạt động.
Người dân vui chơi tại bãi biển ở thành phố Phuket của Thái Lan.
Người dân vui chơi tại bãi biển ở thành phố Phuket của Thái Lan.

Theo Reuters, phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Ardern cho hay, dự án thí điểm sẽ được bắt đầu vào tháng tới, theo đó áp dụng với khoảng 150 người. Những người này phải là công dân New Zealand hoặc là người thường trú ở nước này và đã được tiêm chủng đầy đủ. “Mặc dù đây là một cuộc thử nghiệm nhưng nó phác họa các biện pháp mà chúng tôi dự định sẽ thực hiện đối với việc mở cửa biên giới”, bà Ardern nói.

Thủ tướng New Zealand cho biết thêm rằng Chính phủ của bà đang tính toán một loạt các lựa chọn để cho phép mọi người quay trở lại cuộc sống bình thường một cách an toàn. Vẫn theo Thủ tướng New Zealand, giới chức nước này đang làm việc để xây dựng cơ sở bằng chứng vững chắc hơn cho việc giảm thời gian cách ly bắt buộc trong tương lai. Theo quy định hiện nay của New Zealand, những người nước này khi từ nước ngoài trở về phải cách ly tại các cơ sở cách ly của nhà nước ít nhất 14 ngày. Tuy nhiên, các cơ sở có sức chứa hạn chế.

Thông tin thêm về kế hoạch trên, Bộ trưởng phụ trách Ứng phó với dịch COVID-19 của New Zealand Chris Hipkins cho biết, chương trình thí điểm tự cách ly là bước đi đầu tiên của New Zealand nhằm hướng tới mục tiêu mở cửa trở lại biên giới của New Zealand một cách an toàn và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong thời gian tới. Đây là một phần của kế hoạch tái kết nối New Zealand với thế giới đã được giới chức New Zealand công bố vào tháng 8 vừa qua. Theo Bộ trưởng Hipkins, kế hoạch này nhắm đến đối tượng là các doanh nhân, những người vừa đi công tác nước ngoài ngắn ngày trở về. Họ sẽ được tự cách ly tại địa điểm đã được chấp thuận.

Trong khi đó, Bangkok Post đưa tin, Trung tâm quản lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) tại cuộc họp do Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chủ trì ngày 27/9 đã thông qua nghị quyết về kế hoạch mở cửa trở lại đất nước trong vòng vài tháng tới. Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết, CCSA đã mở rộng tình trạng khẩn cấp để đối phó với dịch bệnh COVID-19 tại Thái Lan đến ngày 30/11. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm ban đêm ở các khu vực đang ở màu đỏ sẫm sẽ được giảm một giờ, áp dụng từ 22h00 đến 4h00 sáng ngày hôm sau. Lệnh giới nghiêm sẽ tiếp tục được áp dụng tại Thái Lan trong ít nhất 15 ngày nữa và các trung tâm mua sắm cũng như cửa hàng tiện lợi sẽ phải đóng cửa lúc 21h00 hàng ngày.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/10 tới, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh áp dụng cho 29 tỉnh được công bố là vùng đỏ sẫm và áp dụng các kiểm soát dịch bệnh tối đa sẽ được nới lỏng. Theo các biện pháp vừa được CCSA thông qua, các thẩm mỹ viện, phòng khám thẩm mỹ, tiệm mát-xa và rạp chiếu phim sẽ được mở cửa trở lại. Tương tự là việc biểu diễn ca nhạc tại các nhà hàng.

Cùng với đó, các nhà trẻ, thư viện, bảo tàng, trung tâm giáo dục, các cửa hàng làm móng và xăm hình cũng được mở cửa trở lại. Các sân vận động đóng cửa có thể mở cửa đến 21h00 hàng ngày và các cuộc thi có thể được tổ chức nhưng không có khán giả. Các sân vận động lộ thiên có thể cho phép lượng khán giả tối đa 25% sức chứa của khu vực. Tuy nhiên, các trung tâm triển lãm và hội nghị sẽ vẫn chưa được mở cửa trở lại.

Đáng chú ý, theo các biện pháp phòng, chống dịch vừa được Thái Lan thông qua, thời gian cách ly đối với khách du lịch nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ và có giấy chứng nhận tiêm chủng sẽ được rút ngắn từ 14 ngày xuống còn 7 ngày. Đối với những du khách chưa được tiêm phòng đầy đủ, thời gian cách ly sẽ là 7 ngày đối với khách đến bằng đường hàng không và 10-14 ngày đối với khách đến bằng đường thủy và đường bộ. Du khách sẽ được xét nghiệm 2 lần kể từ khi đến Thái Lan.

Bên cạnh việc điều chỉnh các yêu cầu về cách ly, Thái Lan cũng đã lên kế hoạch mở cửa trở lại đối với du lịch quốc tế theo 4 giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn, các tỉnh khác nhau sẽ được thêm vào cái gọi là Vùng Xanh, nơi việc đi lại không bị hạn chế và các hoạt động xã hội khác nhau cũng như các cuộc tụ họp không quá 500 người được phép.

Cụ thể, trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên từ ngày 1/10 tới 31/10 tới, Chính phủ Thái Lan sẽ cho phép du khách nước ngoài đến Koh Samui, Koh Phangan và Koh Tao ở tỉnh Surat Thani; Khao Lak và Koh Yao ở Phangnga; và Koh Phi Phi, Koh Ngai, Railay, Khlong Muang và Thap Khaek ở Krabi. Từ ngày 1/11, việc mở cửa trở lại sẽ được mở rộng đến tất cả các khu vực của Bangkok, Krabi và Phangnga và một phần của Prachuap Khiri Khan… Những thay đổi nói trên cần được Nội các chính thức thông qua.

Cùng ngày, CCSA đã thông qua kế hoạch mua tổng cộng 3,35 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 165.000 liều vaccine của AstraZeneca và 2,79 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNTech. Thái Lan hiện đang triển khai chiến dịch tiêm chủng quốc gia mới, với mục tiêu mỗi ngày tiêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của hãng dược Pfizer Albert Bourla trong một cuộc phỏng vấn đài ABC cho rằng thế giới sẽ trở lại cuộc sống bình thường trong khoảng một năm tới. Ông Bourla cũng cho hay không loại trừ khả năng xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Do đó, Giám đốc Pfizer đề xuất các nước cân nhắc khả năng tiêm phòng nhắc lại ngay cả khi cuộc sống trở lại bình thường. Trước đó, CEO hãng dược phẩm Moderna Srephane Bancel cũng cho rằng thế giới có thể trở lại cuộc sống bình thường trong khoảng một năm tới.

Còn trên tờ Channel News Asia, Giáo sư David Matchar tại trường Dược Duke-NUS cho rằng, để chuẩn bị cho cuộc sống bình thường với COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu, Singapore cần chuẩn bị kỹ lưỡng các kế hoạch, trong đó có các biện pháp để xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhằm chống lại hậu quả lâu dài của COVID-19.

Theo Giáo sư, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cộng đồng như vậy phải được xây dựng với các hướng dẫn cơ bản về cách chăm sóc các cá nhân nhiễm COVID-19 có triệu chứng, bao gồm hỗ trợ về tâm lý và xã hội.

Cùng với đó, cần xây dựng và đảm bảo khả năng tiếp cận các phòng khám chuyên khoa cho những cá nhân có các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng và kéo dài, để các nhân viên y tế có thể đánh giá và điều trị cho họ tốt hơn. Quá trình hồi phục của họ cần được ghi chép cẩn thận để phục vụ cho các nghiên cứu về nguyên nhân và cách điều trị COVID-19 kéo dài.

Đọc thêm