Nga bác bỏ cáo buộc giết chết 20 thường dân ở Syria

(PLO) - Nga đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc về việc các máy chiến đấu của nước này phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng ngàn thường dân kể từ khi can thiệp vào chiến dịch quân sự ở Syria từ cách đây 2 năm và khẳng định chỉ tấn công những kẻ Hồi giáo cực đoan.
Syria bị phá hủy nặng nề trong chiến tranh. Ảnh: AFP/Lao động
Syria bị phá hủy nặng nề trong chiến tranh. Ảnh: AFP/Lao động

Theo Reuters, phát biểu của phía Nga được đưa ra sau khi có thông tin cáo buộc máy bay Nga đã giết chết ít nhất 20 dân thường và khiến hàng chục người bị thương khi thả bom vào hai tòa nhà dân cư trong khu vực bị phiến quân Hồi giáo bao vây ở phía Đông thủ đô Syria. 

Được biết, nhờ sự hậu thuẫn của Nga mà lực lượng chính phủ Syria tăng cường các hoạt động quân sự ở Đông Ghouta trong những tháng gần đây nhằm bao vây phiến quân Hồi giáo.