Nga bất ngờ tố Ukraine tạo trở ngại cho việc trao đổi tù nhân

(PLVN) - Kiev đang tạo ra những trở ngại cho việc trao đổi tù nhân với các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass, Ngoại trưởng Nga Vladimir Lavrov ngày 22/12 cho biết.
Lãnh đạo các nước dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy.
Lãnh đạo các nước dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy.

Theo hãng tin TASS, trong cuộc phỏng vấn với chương trình Bolshaya Igra trên kênh truyền hình Channel One của Nga, Ngoại trưởng Nga nhắc lại việc lãnh đạo các nước tại Hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy ở Paris đã kêu gọi Nhóm liên lạc đồng ý các danh sách tù nhân trao đổi theo phương thức đổi tất cả những người đã được nhận dạng lấy tất cả những người đã được xác định danh tính.

Vẫn theo Ngoại trưởng Nga, trong những năm qua, một số danh sách các tù nhân đã được cả 2 bên công nhận là danh sách người thật, với tất cả mọi người biết nơi giữ người và nơi họ có thể được thả ra và trao đổi. 

Danh sách này đã được xác định và đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Vladimir Zelensky của Ukraine thảo luận trước sự hiện diện của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. 

“Họ đã đồng ý rằng những người này đã được xác định, tên của họ nằm trong danh sách và do đó họ sẽ được trao đổi”, ông Lavrov nói.

Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Nga, đến nay, việc thảo luận của Nhóm làm việc lại xuất hiện vấn đề là không phải tất cả những người đã được xác định danh tính dự kiến sẽ được trao đổi đã được hoàn tất các thủ tục cần thiết. 

“Điều đó có nghĩa là nảy sinh một trở ngại mới cản trở những người này về nhà vào dịp năm mới và Giáng sinh”, ông Lavrov nói.

Hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy đã được tổ chức tại Paris, Pháp vào ngày 9/12 vừa qua sau 3 năm gián đoạn. 

Các Tổng thống Vladimir Putin của Nga, Emmanuel Macron của Đức, Vladimir Zelensky của Ukraine và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tập trung tại Cung điện Elysee để thảo luận về cách giải quyết cuộc xung đột ở Donbass.

Các cuộc đàm phán kéo dài 7 giờ đã đưa đến một văn kiện cuối cùng, trong đó có một số cam kết cụ thể. 

Trong số các kết quả dự kiến của Hội nghị là một thỏa thuận trao đổi tù binh ở Donbass theo công thức đổi tất cả những người đã được xác định danh tính của cả 2 bên trước cuối  năm.

Tuy nhiên, Nhóm làm việc hôm 18/12 đã có cuộc gặp tại Minsk nhưng không đạt được thỏa thuận về các biện pháp cụ thể trong việc thực hiện văn kiện của Hội nghị thượng đỉnh.