Nga cảnh báo về nguồn cung dầu mỏ

(PLVN) - Phía Nga khẳng định không gì có thể thay thế các sản phẩm dầu mỏ của Nga ở châu Âu và sẽ chờ cho đến khi các thông tin về lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu mỏ của Nga được rõ ràng.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin này mới đây.

"Châu Âu từng là thị trường trọng điểm để bán các sản phẩm dầu mỏ của chúng tôi. Chúng ta hãy chờ xem họ sẽ đưa ra quyết định ra sao về lâu dài. Cho đến nay, chúng tôi không biết có thứ gì có thể thay thế nhiên liệu của chúng tôi", ông Novak nói.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Nga cho biết không loại trừ khả năng một số nước có thể xin miễn trừ lệnh cấm vận đối với nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

"Có lẽ, họ sẽ dùng đến các miễn trừ, giống như với dầu mỏ, khi các hạn chế không áp dụng đối với hệ thống đường ống, nhà máy lọc dầu ở Bulgaria, Séc và Slovakia," Phó Thủ tướng Nga Novak nhấn mạnh.

Lệnh cấm vận cung cấp dầu của Nga cho EU có hiệu lực từ ngày 5/12, nhưng cho đến nay, lệnh cấm vận này không áp dụng đối với nguồn cung qua đường ống dẫn dầu Druzhba tới Hungary, Slovakia và Séc.

Lệnh cấm vận cung cấp các sản phẩm dầu của Nga cho các nước châu Âu sẽ có hiệu lực vào ngày 5/2/2023.