Nga cảnh báo về việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga sẽ coi việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân cho Ukraine là mối đe dọa hạt nhân từ phương Tây.
Ông Konstantin Gavrilov.
Ông Konstantin Gavrilov.

Hãng tin TASS cho biết, tuyên bố trên của ông Konstantin Gavrilov, người dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự cuộc đàm phán Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí.

Theo ông Gavrilov, Nga đã thông báo cho các cường quốc hạt nhân, cụ thể là Mỹ, Anh và Pháp, rằng họ không thể phớt lờ thực tế rằng các máy bay chiến đấu F-16 có thể giúp cho Ukraine có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

"Trong quá trình tác chiến, quân đội của chúng tôi sẽ không điều tra xem liệu từng máy bay cụ thể có được trang bị để mang đầu đạn hạt nhân hay không. Chúng tôi sẽ coi việc cung cấp các hệ thống như vậy cho quân đội Ukraine là mối đe dọa của phương Tây trong lĩnh vực hạt nhân”, Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga nêu rõ tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn OSCE về Hợp tác An ninh ngày 19/7.

Trước đó, một số nguồn tin cho hay, kế hoạch bắt đầu đào tạo phi công Ukraine vận hành máy bay F-16 tại Đan Mạch sẽ diễn ra vào tháng 8.

Một trung tâm đào tạo khu vực sẽ được thành lập tại Romania. Theo tờ Politico, các nước phương Tây có thể bắt đầu cung cấp F-16 cho Kiev vào đầu năm 2024.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết chương trình đào tạo phi công Ukraine tại các nước EU có thể được khởi động sau 2 tuần nữa.