Nga cảnh báo về việc đáp trả cuộc tấn công vào Belarus

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Belarus là hành động gây hấn với chính Nga và sẽ sử dụng mọi khả năng quân sự để đáp trả.
Đại sứ Nga tại Belarus Boris Gryzlov.
Đại sứ Nga tại Belarus Boris Gryzlov.

Theo đài RT, trên đây là tuyên bố được Đại sứ Nga tại Belarus Boris Gryzlov đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh truyền hình STV của Belarus.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn, nhà ngoại giao từng giữ chức Bộ trưởng nội vụ Nga cảnh báo bất kỳ bên thứ 3 nào về việc tấn công đồng minh chính của Nga.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ ràng rằng trong trường hợp Belarus bị tấn công, chúng tôi sẽ coi đây là một cuộc tấn công nhằm vào Nga. Học thuyết quân sự của Nga yêu cầu, trong trường hợp như vậy, phải đáp trả bằng tất cả vũ khí của chúng tôi”, ông Boris Gryzlov khẳng định, ám chỉ khả năng lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân.

Thời gian gần đây, Nga và Belarus đã tăng cường hợp tác quân sự. Hồi đầu năm nay, Nga tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân của nước này tại Belarus. Giới chức Nga khẳng định, động thái này là theo yêu cầu của Minsk.

Các quan chức Belarus đã cho rằng, sở dĩ Belarus yêu cầu Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này là do lo ngại trước chính sách hiếu chiến của phương Tây đối với Belarus và mối đe dọa được từ các loại vũ khí hạt nhân mà Mỹ đang triển khai tại các nước đồng minh ở châu Âu.