Nga cảnh báo việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, kế hoạch của các nước châu Âu về việc gửi máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng Mi-24B tới Ukraine cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của họ vào cuộc xung đột ở Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova.

Theo hãng tin TASS, trong một tuyên bố mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nêu việc quân đội Séc có kế hoạch gửi trực thăng Mi-24B do Nga sản xuất tới Kiev sau khi họ nhận được trực thăng chiến đấu do Mỹ sản xuất.

Hôm tuần trước, sau chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tới các nước châu Âu, bao gồm cả Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển, có thông tin cho rằng các nước này có ý định cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, những bước đi này cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của các nước nêu trên vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cũng chỉ trích “công thức hòa bình” mà Tổng thống Ukraine đề xuất.

Theo bà Zakharova, “công thức hòa bình” này “trên thực tế không liên quan gì đến hòa bình và chỉ chứa một loạt tối hậu thư mà Nga không thể chấp nhận”.

Bà Zakharova cũng nhấn mạnh rằng các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, bao gồm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine cũng như loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga, vẫn được duy trì.