Nga chế tạo máy bay không người lái có khả năng đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga đã chế tạo ra máy bay không người lái có tên Strekoza có khả năng phát hiện và loại bỏ mìn bằng kích nổ điện tử từ xa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được ông Igor Stukalo - Giám đốc kỹ thuật của Công ty phát triển máy bay không người lái UTTA công bố.

Theo ông Stukalo, máy bay không người lái Strekoza được thiết kế để phát hiện mìn có cầu chì điện tử, cũng như các thiết bị nổ điều khiển bằng sóng vô tuyến tự chế.

Nói về nguyên lý hoạt động của thiết bị mới, đại diện UTTA cho hay, máy bay không người lái Strekoza được thiết kế với một máy dò chuyển tiếp phi tuyến được đặt bên dưới thiết bị.

“Theo lệnh từ mặt đất, máy bay sẽ bắt đầu bay vòng phía trên, nếu phát hiện trên mặt đất có mìn có cầu chì điện tử thì trên màn hình điều khiển của máy bay sẽ xuất hiện một lá cờ cờ màu đỏ. Khi đó, một thanh TNT được gắn vào máy bay không người lái Strekoza sẽ có thể được dùng để kích nổ những quả mìn được phát hiện", ông Stukalo cho biết.

Theo đại diện đơn vị sản xuất, trọng lượng của máy bay không người lái nói trên là 12kg, thời gian bay là 50 phút.

Bộ sản phẩm Strekoza còn bao gồm 4 cặp pin và bộ sạc. Máy bay không người lái này hoạt động cả ở chế độ điều khiển bằng tay lẫn chế độ tự động.

Ông Stukalo lưu ý rằng máy bay không người lái Strekoza đã được chuyển giao cho quân đội Nga để vận hành thử nghiệm và nhận được những đánh giá tích cực.

Theo ông, UAV này đã khẳng định khả năng hoạt động hiệu quả, kể cả trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Máy bay không người lái này đã được Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga thử nghiệm và đã có kết quả tích cực. Khách hàng báo cáo rằng thiết bị của chúng tôi có thể được sử dụng trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, cách xa tuyến tiếp xúc trực tiếp”, ông nói thêm.