Nga có động thái kiên quyết với các công ty Ukraine

(PLVN) - Nga đã kháng cáo 2 phán quyết của Tòa án Hague về việc bồi thường cho các công ty Ukraine bị mất mát tài sản ở Crimea.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nga Alexandr Konovalov công bố.

“Chúng tôi đã kháng cáo 2 trong số các quyết định này và đang tiến hành công việc để kháng cáo thêm 6 phán quyết nữa”, ông Konovalov tuyên bố tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint-Peterburg.

Các thông tin cho biết, trên cơ sở đơn kiện của Công ty Everest Estate và các nguyên đơn Ukraine khác đòi bồi thường tổn thất đối với doanh nghiệp của họ ở Crimea, Tòa án Trọng tài Thường trực tại The Hague đã phán quyết yêu cầu Nga bồi thường cho các doanh nghiệp này 159 triệu USD.

Đọc thêm