Nga công bố các biện pháp 'trả đũa' Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga công bố các biện pháp trừng phạt đối với 77 công dân Mỹ, bao gồm 33 thống đốc và người thân của các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ và Cộng hòa của Mỹ.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.

Theo đài RT, các biện pháp trừng phạt mới được Nga đưa ra 1 tuần sau khi Mỹ thông báo trừng phạt 22 cá nhân và tổ chức mà họ cáo buộc đã hỗ trợ quân đội Nga.

Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố cho biết, tất cả các cá nhân được liệt kê trong danh sách trừng phạt đều bị cấm vĩnh viễn vào Nga.

Vẫn theo Bộ Ngoại giao Nga, danh sách này được biên soạn để đáp lại “việc Washington tiếp tục mở rộng” chương trình trừng phạt chống Nga và “dựa trên nguyên tắc có đi có lại”.

Theo truyền thông Nga, thống đốc các bang của Mỹ, bao gồm cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, chiếm gần một nửa danh sách.

Cũng được nêu tên trong danh sách có con gái của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell.

Truyền thông Nga thông tin rằng, tất cả những người này đều là những người ủng hộ nhiệt tình chính sách về Ukraine của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ngoài ra, 5 giám đốc điều hành của nhà thầu quốc phòng của Mỹ có trụ sở tại Virginia là Leidos và Giám đốc điều hành của Công ty Desert Tech Nicholas Young cũng bị đưa vào "danh sách đen".

Các đợt trừng phạt trước đó của Mỹ và EU đã nhắm vào các chính trị gia, doanh nhân, nhân vật quân sự và gia đình của Nga.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, bất kỳ “hành động thù địch nào nữa chống lại Nga” sẽ bị Moscow đáp trả tương tự.